1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không quân Nga trút lửa dọn đường phút cuối giải phóng Palmyra

Không quân Nga hỗ trợ cho lực lượng quân chính phủ Syria chiếm được Lâu đài cổ và các cao điểm, trong ngày 2/3 sẽ quét sạch IS khỏi Palmyra.

Thông tin mới nhất từ ngày 1/3, quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của Không quân Nga đã giải phóng được Lâu đài cổ Palmyra, ngã ba tam giác Palmyra và các cứ điểm trên cao xung quanh thành phố.

Ở hướng Tây Bắc của Palmyra, quân đội Syria và NDF cũng đã chiếm được toàn bộ khu lâu đài cổ Palmyra, sau khi tiếp tục đánh bại quân IS tại dãy núi al-Tar và khu mỏ đá cũ, hoàn toàn kiểm soát khu vực phía Tây Palmyra, áp sát thành phố với khoảng cách vẻn vẹn 3km.

Điều này hỗ trợ cho quân đội Syria có thể tấn công vào các vành đai phòng ngự và tiến vào thành phố Palmyra.

Quân đội Syria đã chiếm được Lâu đài cổ Palmyra.
Quân đội Syria đã chiếm được Lâu đài cổ Palmyra.

Trong cùng ngày 1/3, quân đội Syria tiến về hướng bắc thành phố và giải phóng ngôi làng al-Amiryah cùng cao điểm chiến lược Jabal al-Tar, ngọn núi khống chế thành phố Palmyra và nếu giành được ngọn núi này có nghĩa là giành được thành cổ Palmyra.

Một mũi tiến quân khác của lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã hướng một mũi tấn công về phía Tây Nam thành phố Palmyra, đánh chiếm hai địa bàn then chốt là cao điểm Jabal Hayyal và Cung điện Qatar.

Nếu đợt tiến công phát triển thuận lợi họ sẽ tiến theo hướng từ tây sang đông, đánh bọc hậu vào phía Nam thành phố để hình thành vòng vây xung quanh Palmyra.

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hiện nay đã buộc phải rút lui khỏi khu vực thành cổ Palmyra do không chống cự nổi trước cuộc tấn công từ quân đội Syria và các lực lượng đồng minh.

“Quân đội đã giành lại được quyền kiểm soát khu vực thành cổ ở Palmyra và rặng núi ở phía tây nam thành phố”, một nguồn tin thân cận với chiến dịch giải phóng Palmyra của chính phủ Syria cho biết.

Quân đội Syria cũng đã thiết lập hoàn toàn quyền kiểm soát đối với khu vực trên cao xung quanh thành cổ Palmyra… sau khi lực lượng chiến binh khủng bố IS đột ngột rút khỏi chiến trường này.

Hướng tiến quân của quân đội Syria.
Hướng tiến quân của quân đội Syria.

Hôm 1/3, quân đồng minh cũng đã chiếm được một khu vực ngã tư giao thông ở ngay phía nam của Palmyra. Đây là lối vào thành phố cổ Palmyra từ phía nam, hãng tin Sputnik đưa tin.

Quân đội Syria đã kiểm soát được nhiều khu vực trên cao chiến lược nhìn ra khắp thành phố cổ Palmyra. Lực lượng này còn chiếm lại được hoàn toàn thành cổ nổi tiếng ở Palmyra. Tuy nhiên, quân đội không để lại bất kỳ lực lượng nào đóng trong thành cổ bởi nơi đây đang chứa đầy chất nổ mà IS cài lại sau khi bỏ chạy.

Phóng viên chiến trường Al-Masdar News Ibrahim Joudeh, đi cùng các lực lượng quân đội cho biết: các lực lượng vũ trang Syria không tấn công vào thành phố ban đêm do lo ngại các vụ đánh bom tự sát và bom mìn, vũ khí nổ tự chế của IS cài đặt dày đặc trên các tuyến đường tấn công. Nhưng các nhóm chiến binh bộ tộc và lực lượng bán quân sự Hezzbollah đã tiến sâu vào các khu phố của thành phố cổ Palmyra.

Clip trực thăng Nga yểm trợ quân Syria tiến về Palmyra:

Việc giải phóng Palmyra đối với Quân đội Syria cũng gặp nhiều cản trở bởi trong thành phố vẫn còn khá đông dân chúng nên khả năng tấn công bằng hỏa lực từ trên không là rất hạn chế. Thêm vào đó, Quân đội Syria vẫn chưa vây chặt được thành phố từ 4 hướng.

Quân đội Syria quyết tâm hoàn thành cuộc tấn công giải phóng thành phố cổ Syria sớm nhất trong ngày hôm nay 2/3.

Hiện nay, các lực lượng tham gia giải phóng thành phố cổ Palmyra là quân đoàn tình nguyện số 5 do các cố vấn Nga trực tiếp huấn luyện đào tạo, các đơn vị thuộc sư đoàn tăng số 18, lực lượng an ninh quân đội, lực lượng đặc nhiệm chi nhánh Al-Badia, chiến binh thuộc bộ lạc Shaitat, lực lượng vũ trang địa phương NDF, các đơn vị quân tình nguyện Lebanon Hezbollah, phối hợp chặt chẽ với các phi đội máy bay trực thăng chiến đấu của không quân Nga.

Clip Quân đội Syria tập trung binh lực chuẩn bị cuộc tấn công vào Palmyra:

Mặt trận Daraa: Quân chính phủ tấn công xe chở khủng bố bằng bom vệ đường

Ngày 28/2, một đơn vị quân đội Syria tiến hành trận phục kích bằng một quả bom bên vệ đường, tấn công vào một chiếc xe của lực lượng thánh chiến Hayyat Tahrir al-Sham di chuyển về hướng đông bắc thành phố Dara'a.

Theo Al-Masdar News, khi chiếc xe bán tải chở 6 tay súng Hồi giáo trên tuyến đường giữa khu dân cư Al-Ghariyah và Khirbet Ghazale tiến về phía trạm kiểm soát của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở làng Al-Kahraba thì phát nổ.

Giao chiến vẫn tiếp tục diễn ra trong thành phố Dara'a, lực lượng Hồi giáo cực đoan Hayyat Tahrir al-Sham cũng không thể tiến công để đạt thêm được một kết quả nào đáng kể, phía quân đội Syria dường như cũng chưa thi hành bất cứ một kế hoạch phản công nào.

Trên vùng nông thôn phía tây Dara'a, nhóm khủng bố Jaysh Khaled bin Waleed liên kết với IS đã giáng đòn chí mạng vào lực lượng thánh chiến. Ít nhất 174 tay súng đã thiệt mạng kể từ khi nhóm Jaysh Khaled bin Waleed bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn ngày 20/2, đánh chiếm nhiều địa bàn của Hayyat Tahrir al-Sham.

Theo Ngọc Dương

Đất Việt