1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không quân Mỹ tiết lộ chương trình vệ tinh "theo dõi hàng xóm"

(Dân trí) - Mỹ có kế hoạch đưa lệ quỹ đạo 2 vệ tinh lên quỹ đạo để giám sát các tàu vũ trụ của các quốc gia khác, cũng như theo dõi rác vụ trụ, người đứng đầu Bộ tư lệnh không gian không quân Mỹ cho biết.

Không quân Mỹ tiết lộ chương trình vệ tinh theo dõi hàng xóm

Không quân không quân Mỹ đã vén màn bí mật về Chương trình nhận thức tình huống không gian địa tĩnh (GSSAP), vốn bị xem là tối mật. Hệ thống này sẽ phối hợp hoạt động với các ra-đa trên mặt đất và các kính thiên văn để giám sát các mối đe dọa tiềm tàng từ các vật thể vũ trụ của nước ngoài, Tướng William Shelton, Bộ tư lệnh không gian không quân Mỹ, cho biết tại cuộc họp của Hiệp hội không quân ở Orlando ngày 21/2.

Chương trình cũng sẽ được sử dụng để theo dõi các nghìn mẩu rác vũ trụ để tránh các vụ va chạm trong không gian.

Đề cập tới hệ thống theo dõi vệ tinh như là một "chương trình theo dõi hàng xóm", ông Shelton cho hay chương trình "sẽ thúc đẩy khả năng của chúng ta nhằm thấy rõ khi nào đối phương cố gắng tránh bị phát giác và để phát hiện các khả năng họ có thể có, vốn có thể làm tổn hại tới các tài sản quan trọng của chúng ta ở trên không trung".

Hiện tại, không quân Mỹ theo dõi khoảng 23.000 mảnh rác vũ trụ to hơn 10,6 cm ở khoảng cách 37.0000 km so với bề mặt trái đất.

Tuy nhiên, do Mỹ đã có một vệ tinh trong quỹ đạo có thể theo dõi rác vũ trụ tốt hơn nên các chuyên gia quân sự cho rằng mục đích thực sự của chương trình là ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai các đối thủ tiềm tàng nhằm vào các mạng lưới vệ tinh của Mỹ.

"Tôi nghĩ chính quyền Obama nên trung thục hơn và nên thừa nhận rằng Washington tiết lộ chương trình nhằm để cố gắng ngăn chặn các vụ tấn công nhằm vào các vệ tinh Mỹ", Brian Weeden, nhà cố vấn kỹ thuật tại Tổ chức thế giới an toàn ở Washington, nói.

"Mỹ có rất nhiều vệ tinh an ninh quốc gia quan trọng và chuyên biệt và nước này rất lo lắng về việc bảo vệ các vệ tinh này... Vì vậy, bằng cách nói với các nước khác rằng Mỹ có khả năng theo dõi chặt chẽ các vật thể vũ trụ và các hành vi của họ, Mỹ hi vọng có thể ngăn chặn các quốc gia khác tấn công vệ tinh quan trọng của mình", ông Weeden nói thêm.

Các vệ tinh cũng sẽ cho phép quân đội Mỹ theo dõi các quốc gia khác có gì trong vũ trụ.

"Không có gì sai trái với nó cả, nhưng đó chính xác là điều mà Mỹ lo ngại những nước khác có thể làm với mình", ông Weeden nói thêm.

2 vệ tinh dự kiến sẽ được phóng trên một tên lửa Delta 4 vào cuối năm 2014. Giá và các chi tiết kỹ thuật của chương trình vệ tinh không được tiết lộ.

An Bình
Tổng hợp