1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không quân Mỹ - Nhật diễn tập phô diễn sức mạnh

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các máy bay chiến đấu thuộc Không quân Mỹ và Nhật Bản đã có màn diễn tập ở ngoài khơi biển Nhật Bản.

Không quân Mỹ - Nhật diễn tập phô diễn sức mạnh - 1
Máy bay chiến đấu F-22 Raptor và máy bay tiếp dầu KC-135 thực hiện bài tập tiếp nhiên liệu trên không ngoài khơi Biển Nhật Bản vào tháng 6/2022 (Ảnh: Không quân Mỹ).

CNN đưa tin trong một thông báo được đưa ra hôm 14/5, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hơn 50 máy bay của lực lượng không quân Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập bay qua vùng không phận trên biển Nhật Bản.

Trong cuộc diễn tập này, hơn 20 máy bay chiến đấu F-22 Raptor, 4 tiêm kích tàng hình thế hệ mới nhất F-35, 13 máy bay chiến đấu hạng nặng F-15 cùng 3 phi cơ hỗ trợ và cảnh báo sớm của Không quân Mỹ đã góp mặt.

Về phía Nhật Bản, không quân nước này đã cử 20 tiêm kích F-15 cùng 2 máy bay chiến đấu F-2 tham dự cuộc diễn tập lần này.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cuộc diễn tập vừa qua được cho là nhằm biểu dương lực lượng, nâng cao kỹ năng tác chiến và năng lực phản ứng chung giữa không quân 2 nước. Các máy bay chiến đấu cũng đã thực hiện nhiều chặng bay qua khu vực Biển Nhật Bản, Biển Đông và vùng biển thuộc Thái Bình Dương.

Không quân Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Tuy nhiên, vào tháng trước, lực lượng này xác nhận đã điều động 12 tiêm kích F-22 của lực lượng không quân vệ binh quốc gia bang Hawaii đến căn cứ không quân Kadena tại Okinawa, Nhật Bản.

Cũng trong tuần qua, các máy bay của Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành các hoạt động tuần tra hàng hải tại khu vực đảo Nansei, gần quần đảo Senkaku (hay còn được biết đến với tên gọi Điếu Ngư Đài) mà Nhật Bản đang có tranh chấp với Trung Quốc.

Theo CNN