1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ trong vụ cháy tàu ngầm hạt nhân Nga

(Dân trí) - Vụ cháy trên tàu ngầm hạt nhân ở miền bắc nước Nga đã được dập tắt và không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ cũng như ô nhiễm môi trường, giới chức Nga cho biết.

Khói bốc lên từ vụ cháy tàu ngầm hạt nhân Nga ngày 7/4 (Ảnh:
Khói bốc lên từ vụ cháy tàu ngầm hạt nhân Nga ngày 7/4 (Ảnh: Twitter)

Đám cháy đã bắt đầu vào đầu giờ chiều qua 7/4 giờ địa phương trên tàu ngầm hạt nhân K-266 Oryol khi con tàu đang được đại tu tại xưởng đóng tàu Zvezdochka ở thị trấn Severodvinsk thuộc vùng Arkhangelsk, miền bắc nước Nga.

Đến chiều muộn, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy. "Đám cháy đã được không chế. Không có mối đe dọa nào đối với cư dân hay môi trường", một phát ngôn viên của xưởng đóng tàu cho hay.

Không có vũ khí hay nhiên liệu hạt nhân trên tàu ngầm lớp Oscar II vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Giới chức nói rằng vụ việc cũng không gây thương vong vì tất cả các thủy thủ và công nhân đã rời khỏi tàu kịp thời.


Ủy ban điều tra Nga tuyên bố cơ quan này sẽ mở một cuộc điều tra về việc liệu có xảy ra các vi phạm an toàn hay không, vốn có thể gây ra đám cháy trong quá trình sửa chữa.

Hãng tin Interfax dẫn lời phát ngôn viên Yevgeny Gladyshev của xưởng đóng tàu Zvezdochka nói rằng ụ tàu đã được bơm đầy nước trong nỗ lực dập tắt đám cháy.

Trước đó, ông Gladyshev nói với hãng tin Tass rằng nước không gây bất kỳ thiệt hại nào đối với các thiết bị bên trong tàu vì phần thân bên trong đã được đóng chặt.

Tàu ngầm K-266 Oryol, dài 155 m, gia nhập Hạm đội phương Bắc tại vùng Murmansk vào năm 1992. Khi hoạt động, tàu được trang bị tên lửa chống hạm.

Nó đã được đưa tới Severodvinsk để sửa chữa vào năm 2013 và dự kiến công tác đại tu đến năm 2016 mới hoàn thành.

An Bình
Theo RT, BBC, AFP