Kho hàng của hãng bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai Nga bốc cháy
(Dân trí) - Sau Wildberries, các kho hàng của hãng bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai ở Nga, Ozon, trở thành mục tiêu tập kích của Ukraine.

Kho hàng của Ozon bốc cháy sau khi bị Ukraine không kích (Ảnh: Telegram).
Kyiv Independent đưa tin, rạng sáng 22/8, quân đội Ukraine phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào tỉnh Samara của Nga. Cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại trung tâm logistics của hãng thương mại điện tử Ozon.
Ozon cho biết đợt tấn công đã làm bùng phát đám cháy tại nhà kho của hãng và buộc công ty phải sơ tán hơn 500 nhân viên chỉ trong vòng vài phút. Cuộc tấn công cũng khiến một số người bị thương.
Thống đốc tỉnh Samara, ông Vyacheslav Fedorishchev, xác nhận vụ tấn công và cho biết hàng chục UAV đã bị ngăn chặn. Ông cũng báo cáo về thiệt hại tại "một trong những cơ sở công nghiệp" và cho biết một số người đang được điều trị y tế.
Ozon là sàn thương mại điện tử lớn thứ hai tại Nga và đây là lần đầu tiên xuất hiện báo cáo về việc các vụ tấn công của Ukraine gây hỏa hoạn tại kho hàng của hãng này.
Trước đó, kể từ giữa tháng 7, UAV Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các trung tâm logistics của Wildberries, sàn thương mại điện tử lớn nhất nước Nga. Ukraine cho rằng công ty này cung cấp hàng hóa lưỡng dụng cho quân đội Nga.
Bên cạnh đó, Ukraine nhiều khả năng cũng đã nhắm mục tiêu vào nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk tại tỉnh Samara. Hình ảnh và video được người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ cơ sở này sau khi có thông tin về đợt tập kích.
Nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk có công suất chế biến 8,8 triệu tấn dầu mỗi năm, nằm trong 10 nhà máy lọc dầu lớn nhất nước Nga, chuyên sản xuất xăng, nhiên liệu diesel và dầu mazut.
Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại cụ thể sau đợt tấn công. Quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận.
Cơ sở của Ozon và nhà máy lọc dầu nói trên nằm cách tiền tuyến Ukraine khoảng 900km.
Thời gian qua, Ukraine đã tăng cường nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga trong chiến dịch làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu của Moscow. Làn sóng tập kích vào các nhà máy lọc dầu đã buộc một số cơ sở phải cắt giảm hoặc dừng sản xuất, gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại Nga.
Các cuộc tập kích mới nhất diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Perm của Nga trong đêm 21/8. Cơ sở này nằm cách Ukraine khoảng 1.500km.
Trong khi đó, Nga gần đây đã gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine. Nga thay đổi chiến thuật, tập trung chủ yếu vào các dòng UAV sử dụng động cơ phản lực và tên lửa siêu vượt âm.
Hôm 21/8, Nga đã không kích liên tiếp nhằm vào trung tâm thương mại lớn nhất ở Kryvyi Rih, Ukraine khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương.





