Ukraine dồn dập khai hỏa, tấn công hàng loạt mục tiêu trong lãnh thổ Nga

(Dân trí) - Ukraine tiếp tục triển khai hàng trăm UAV tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga nhằm gây sức ép với Moscow.

Ukraine dồn dập khai hỏa, tấn công hàng loạt mục tiêu trong lãnh thổ Nga - 1

Cháy tại trung tâm thương mại Halaktyka ở thành phố Makiivka thuộc tỉnh Donetsk vào ngày 10/8 (Ảnh: Exilenova Plus/Telegram).

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 456 máy bay không người lái (UAV) Ukraine vào đêm 9/8, rạng sáng 10/8 tại 16 khu vực của Nga, vùng Moscow, bán đảo Crimea và vùng Krasnodar.

Theo kênh Telegram Supernova Plus, các nhân chứng đã đăng tải video cho thấy UAV bay trên thành phố Nizhnekamsk thuộc Cộng hòa Tatarstan của Nga, trong khi lực lượng Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu tại khu vực này.

Cơ quan báo chí của lãnh đạo Tatarstan Rustam Minnikhanov cho biết vụ tấn công bằng UAV nhằm vào Nizhnekamsk được cho là khiến 12 người thiệt mạng và 39 người bị thương.

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Taneco. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đám cháy đã xảy ra tại cơ sở này ở Nizhnekamsk.

Tại tỉnh Belgorod của Nga, một người được cho là đã thiệt mạng tại làng Novaya Tavolzhanka, huyện Shebekino, sau khi một UAV đánh trúng khuôn viên ngôi nhà.

Kênh Telegram Crimean Wind dẫn lời người dân địa phương cho biết, tại Simferopol thuộc bán đảo Crimea, một số khu vực trong thành phố tạm thời mất điện sau khi người dân nghe thấy tiếng nổ trong khi xảy ra cuộc tấn công bằng UAV. Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine vào năm 2014.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một đơn vị sửa chữa tại thành phố Khrustalnyi ở tỉnh Lugansk, một kho hậu cần quân sự của Nga tại vùng Novoselidivka thuộc tỉnh Donetsk và một kho pháo dã chiến ở Boikove thuộc tỉnh Donetsk.

Trước đó, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Brovdi thông báo, trong đêm 7/8, lực lượng Ukraine đã tấn công bệ phóng tên lửa phòng không S-400 “Triumph” tại vùng Krasnodar của Nga, chỉ vài giờ sau khi hệ thống này được sử dụng để phóng tên lửa vào Ukraine.

Rạng sáng 8/8, các kênh truyền thông cho biết Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu ở tỉnh Samara và nhà máy khác tại vùng Krasnodar, phía nam của Nga.

Theo kênh Telegram Exilenova Plus, đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu ở thành phố Syzran, tỉnh Samara của Nga, sau khi lực lượng Ukraine tấn công cơ sở này.

Một nhà máy lọc dầu khác tại thị trấn Ilsky, vùng Krasnodar, cũng bị tấn công và bốc cháy trong một cuộc tập kích của Ukraine.

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận các UAV tầm xa của nước này đã đánh trúng hai nhà máy lọc dầu tại vùng Krasnodar và tỉnh Samara của Nga.

Trong cuộc họp với các lãnh đạo quân sự cấp cao, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rà soát việc triển khai kế hoạch tác chiến tầm xa của Ukraine nhằm vào Nga.

"Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về việc thực hiện kế hoạch tác chiến tầm xa nhằm vào Nga, cũng như các đợt tấn công tầm trung. Một số hoạt động đã được điều chỉnh và các hoạt động mới cũng đã được phê duyệt”, ông Zelensky cho biết.

Ông Zelensky nhấn mạnh độ chính xác của các cuộc tấn công cho phép Ukraine làm giảm thế chủ động của Nga trong cuộc chiến, đồng thời tạo ra các điều kiện có thể hỗ trợ cho các nỗ lực ngoại giao.

Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga và tại các vùng do Moscow kiểm soát, nhằm làm suy giảm khả năng của Nga trong việc tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tháng trước, Kiev đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng, tàu thuyền dân sự và các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác của Nga. Các động thái này được triển khai trong "chiến dịch gây sức ép" kéo dài 40 ngày của Ukraine, nhằm buộc Moscow phải chấp nhận các điều kiện do Kiev đề xuất về thỏa thuận ngừng bắn.

Đáp lại, Nga đã đẩy mạnh tấn công các mục tiêu, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải biển của Ukraine trên Biển Đen cũng như nguồn cung nhiên liệu tại những khu vực mà Moscow coi là trọng yếu đối với công tác hậu cần quân sự của Kiev.

Theo Kyiv Independent