1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khi dân Pháp đòi Tổng thống công khai chi tiêu

Theo các tài liệu chính thức do điện Élysée báo cáo lên quốc hội mỗi mùa thu, tổng thống CH Pháp đang xài gần 30,5 triệu euro/ năm. Tuy nhiên, nghị sĩ Đảng Xã hội, René Dosière, lại nói con số này chỉ mới bằng 1/3 thực tế theo một điều tra của ông.

Khi Tổng thống Chirac vừa đặt chân vào điện Élysée năm 1995, ông được cấp ngân sách hằng năm là 4,5 triệu euro. Sau mười năm cầm quyền của ông, các khoản cấp dành cho Phủ tổng thống tăng gấp sáu lần.

 

Thời thủ tướng Lionel Jospin: đồ thị biểu diễn số chi tiêu đã đi từ 5,21 triệu euro vào cuối năm 1995 lên hơn 14 triệu euro năm 1998.

 

Có nhiều đoạn khó hiểu: năm 1995, chính phủ của ông Jospin giảm 3,66 triệu euro phần đóng góp của chính phủ cho điện Élysée, nhưng lại tăng cho Élysée một "khoản tín dụng" khác trị giá 5,5 triệu euro được giải thích là "trước đây là phần chi của các bộ". Hỏi ra, nghị sĩ Dosière mới biết đó là "phần chi" cho mấy cục tẩy, viết chì, giấy in... ở các bộ.

 

Nghị sĩ Dosière còn thu lượm cả thông tin về những chuyến bay của tổng thống Pháp. Trong năm 2003, tổng hợp từ hồ sơ của các cơ quan liên quan, tổng thống Pháp đã bay 673 giờ.

 

Phí tổn cho mỗi giờ bay, tùy vào loại máy bay, từ 4.050 euro đến 5.750 euro, bao gồm các khoản ăn uống, thù lao người phục vụ.

 

Tổng thống Chirac đã sử dụng máy bay Falcon 900 cho các chuyến bay nội địa hoặc châu Âu, Airbus A319 cho những chuyến bay khoảng cách vừa và xa. Tuy nhiên, hồ sơ chính thức của điện Élysée chỉ lưu khoảng 400 giờ bay.

 

Theo nghị sĩ Dosière, điện Élysée không báo cáo tất cả các chuyến bay của tổng thống, nhất là những chuyến nghỉ mát ở Canada, Maurice hay một số nơi khác.

 

Vào năm 2003 khi Tổng thống Chirac công du Malaysia, Tân Calédonie và Polynésie, phu nhân tổng thống "vì lý do thời gian biểu" đã bỏ qua giai đoạn Malaysia và bà đã sử dụng Hãng Air France để đến thẳng Tân Calédonie.

 

Tuy vậy, khi đến trạm quá cảnh Tokyo, bà Bernadette không chịu sử dụng tiếp dịch vụ của Hãng Air France mà phải vời một chiếc Falcon từ Tân Calédonie đến đón, tạo ra một chi phí khứ hồi không cần thiết là 70.000 euro - nhiều gần bằng một năm lương của chồng.

 

Tuy không khó khăn gì để thu thập những con số tưởng là "chuyện hậu trường này", nhưng sau khi công bố chúng, nghị sĩ René Dosière thông qua nhật báo Libération nhấn mạnh trong tương lai dân Pháp hi vọng vào một sự minh bạch hơn: "Sắp tới ngay cả diện tích bãi đậu xe ở điện Élysée, chi phí mua hoa trang hoàng mỗi ngày, diện tích các văn phòng đại diện tổng thống ở địa phương cũng phải được xác định và thông báo cho dân chúng"!

                   

Theo Thủy Tùng

Tuổi trẻ/Libération