1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khán giả phản ứng khi con gái ông Trump khen ngợi cha tại Đức

(Dân trí) - Khi Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Donald Trump, ca ngợi những cam kết và sự ủng hộ của ông chủ Nhà Trắng đối với phụ nữ trong một hội thảo ở Đức hôm 25/4, khán giả bên dưới đã tỏ thái độ phản đối bằng những tiếng xì xầm.

Khán giả phản ứng khi con gái ông Trump khen ngợi cha tại Đức

Ivanka Trump (phải) dự tiệc tối cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel khi được mời tới hội nghị W-20 tại Berlin (Ảnh: Reuters)
Ivanka Trump (phải) dự tiệc tối cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel khi được mời tới hội nghị W-20 tại Berlin (Ảnh: Reuters)

Ngày 25/4, con gái kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump, Ivanka Trump, đã tới dự và phát biểu tại W-20, một hội nghị của các nước thành viên trong nhóm 20 nền kinh tế mạnh nhất thế giới (G20) nhằm thúc đẩy quyền kinh tế cho phụ nữ và bình đẳng giới, diễn ra tại thủ đô Berlin, Đức.

Tuy nhiên, Ivanka dường như không được ủng hộ khi cô bắt đầu chia sẻ về sự ủng hộ của Tổng thống Trump đối với các vấn đề của phụ nữ cũng như ca ngợi cha cô là người bảo vệ các cam kết về nữ quyền.

“Đó là điều tôi rất tự hào về sự ủng hộ của cha tôi, từ lâu trước khi ông ấy trở thành tổng thống, ông ấy luôn là người bảo vệ cho những giá trị quan trọng. Ông ấy luôn bảo vệ và ủng hộ các giá trị của gia đình, đồng thời thúc đẩy nó phát triển”, Ivanka nói.

Sau lời chia sẻ của Ivanka, các khán giả tham dự hội nghị bắt đầu huýt sáo và xì xầm, theo Time.

Khi được hỏi về những phát ngôn gây tranh cãi về phụ nữ của Tổng thống Trump, Ivanka nói: “Tôi đã nghe được những lời chỉ trích từ truyền thông và điều này vẫn đang tiếp diễn. Nhưng từ kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ hàng nghìn phụ nữ từng làm việc cùng cha tôi trong hàng chục năm khi ông ấy còn là một doanh nhân sẽ là bằng chứng cho niềm tin vững chắc của ông đối với tiềm năng của phụ nữ cũng như năng lực của họ trong việc đảm nhận tốt những công việc như bất kỳ người đàn ông nào”.

Ivanka cũng ca ngợi ông Trump là người đã thúc đẩy cô phát triển. “Xuất phát từ chính trải nghiệm của tôi, và bởi vì bạn hỏi về vai trò của tôi khi là con gái tổng thống hay là cố vấn của cha tôi, tôi có thể nói trên quan điểm rất cá nhân rằng ông đã khuyến khích và thúc đẩy tôi phát triển”, con gái Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Ivanka là một trong 8 khách mời tọa đàm tại hội nghị, trong đó có Thủ tướng Đức Merkel, Hoàng hậu Hà Lan và Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Christine Lagarde. Bà Merkel đã trực tiếp mời Ivanka tới tham dự hội nghị. Đây cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Ivanka từ sau khi cô trở thành một nhân viên tại Nhà Trắng.

Thành Đạt

Tổng hợp