1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ lạ mặt "quậy" tưng bừng trên máy bay của Thủ tướng Đức

(Dân trí) - Một kẻ lạ mặt mang theo ma túy và thuốc lắc đã đột nhập một máy bay của Thủ tướng Đức Angela Merkel đậu tại sân bay Cologne, quậy phá tưng bừng trên máy bay suốt vài giờ trước khi bị cảnh sát phát hiện.

Thủ tướng Đức Angela Merkel bước xuống từ một chiếc máy bay VIP của chính phủ.
Thủ tướng Đức Angela Merkel bước xuống từ một chiếc máy bay VIP của chính phủ.

Vụ việc xảy ra từ tháng trước nhưng giờ đây mới gây chú ý khi bản báo cáo dài 8 trang của cảnh sát về vụ việc bị rò rỉ với báo chí Đức.

Vào tối ngày 25/7, một người đàn ông 24 tuổi mang theo một túi ma túy và thuốc lắc đã đột nhập vào một chiếc máy bay chính phủ không có người bên trong mà Thủ tướng Đức Merkel thường sử dụng, trong khi nó đang đậu tại một khu vực phi quân sự ở sân bay Cologne.

Người đàn ông, được xác định là Volkan T., đã lột bỏ quần áo và chỉ giữ lại đồ lót sau khi lên máy bay. Người này đã nghịch ngợm lung tung trong phi cơ, xịt bừa bãi các bình cứu hỏa, bấm các nút trong buồng lái, làm đường trượt khẩn cấp bằng khí bung ra ngoài và nhảy múa trên cánh chiếc Airbus 319.

Chỉ khi Volkan vô tình bấm phải nút khẩn cấp trong buồng lái, cảnh sát mới biết có người lạ đột nhập. Khi cảnh sát tới nơi, Volkan đã từ chối rời khỏi máy bay.

Cảnh sát đã phải cho chó nghiệp vụ vào trong và Volkan đã bị chó cắn 2 nhát ở chân trước khi họ có thể khống chế anh ta.
 
Khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Merkel không có mặt tại Cologne.

Theo các nguồn tin, Volkan T., một người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, là một lực sĩ thể hình. Người đàn ông này chưa từng có va chạm nào với cảnh sát trước đó.

Vào đêm xảy ra vụ việc, Volkan T. đã có cuộc cãi lộn với bạn gái. Anh này được tin là trong trại thái "ngất ngây" do dùng ma túy suốt thời gian xảy ra vụ việc.

Chiếc máy bay bị đột nhập được đưa vào sử dụng 3 năm trước và là một trong 2 máy bay A319 loại VIP của chính phủ Đức. Các máy bay này được Thủ tướng Merkel, Tổng thống Joachim Gauck và các quan chức cấp cao sử dụng.

Máy bay A319 của chính phủ Đức có một phòng riêng tư, một phòng họp với 12 ghế ngồi và một khoang chính đủ chỗ cho 32 người.

Máy bay có thể cất cánh
 
Một máy bay A319 của chính phủ Đức.
Một máy bay A319 của chính phủ Đức.

Một phát ngôn viên của không quân Đức cho hay vụ việc vẫn đang được điều tra.

"Người đàn ông có lẽ đã đột nhập được vào sân bay do có một khu vực đang thi công và đó là lý do tại sao hệ thống cảnh báo bị tắt", phát ngôn viên trên lý giải vì sao kẻ lạ mặt có thể thâm nhập khu vực phi quân sự một cách dễ dàng.

"Anh ta đã kéo tấm bạt phủ của động cơ máy bay, trèo lên và vào phi cơ thông qua cửa thoát hiểm", quan chức trên cho biết thêm.

Theo các tờ báo Welt am Sonntag General-Anzeige của Đức, chiếc A319 có thể được tiếp cận thông qua các cửa thoát hiểm và cánh cửa buồng lái vẫn mở.

Các nguồn tin cũng cho biết rằng cảnh sát, các nhân viên an ninh và quân đội phải mất gần 4 giờ mới phát hiện ra kẻ lạ mặt trên máy bay chính phủ.

Chiếc A319 chở tới 8 tấn nhiên liệu và về mặt kỹ thuật thì Volkan có thể khiến máy bay cất cánh hoặc ít nhất là làm nó di chuyển trên đường băng.

Tuy nhiên, một quan chức không quân Đức khẳng định Volkan không có khả năng khiến máy bay cất cánh, vì nó đã ở chế độ "tắt điện".

Thiệt hại do vụ đột nhập của Volkan ước tính vào khoảng 134.000 USD.

Sau vụ việc, máy bay đã được thay thảm mới, được sơn lại ở phần cánh và được trang bị đường trượt khẩn cấp mới. Phi cơ đã được kiểm tra kỹ thuật toàn diện và trải qua một chuyến bay thử trước khi được đưa vào phục vụ trở lại hôm 13/8.

Vụ việc trên bị xem là một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng và các tờ báo Đức cho rằng giới chức nước này cần tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ các máy bay chính phủ.

"Tất nhiên là chúng tôi đã xem xét lại các quy định nhằm đối phó với vụ việc này và các thay đổi đã được đưa ra", một phát ngôn viên của không quân Đức nói.

An Bình
Theo Spiegel