1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ít nhất 14 người thiệt mạng vì bão lớn tại Ý

(Dân trí) - Tối 18/11 theo giờ địa phương, một cơn bão lớn kèm theo mưa to gây lũ quét đã ập vào hòn đảo Sardinia của Ý, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và một số người mất tích, chính quyền địa phương cho biết.

Theo BBC, nhiều người được cho là đã bị mất tích sau khi nước trong các con sông trên đảo vỡ bờ, cuốn trôi nhiều ô tô và làm sập một số cây cầu.

Nhiều khu vực trên đảo bị lũ quét nhấn chìm
Nhiều khu vực trên đảo bị lũ quét nhấn chìm

Khu vực bị thiệt hại nặng nhất là tại khu vực xung quanh thành phố Olbia ở phía Đông Bắc.

Hàng trăm người trên khắp hòn đảo trên Địa Trung Hải này đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

“Chúng tôi đang báo động ở mức cao nhất”, Giorgio Cicalo, một quan chức của cơ quan bảo vệ dân sự Sardinia phát biểu với kênh Rai TV của Ý. “Chúng tôi chưa từng thấy một vụ việc nào ghê gớm như thế này, có lẽ đã hàng thập kỷ. Nhất là khi nó xảy ra trên toàn hòn đảo”.

Người đứng đầu đảo Sardinian, ông Ugo Cappellacci khẳng định với truyền hình Ý rằng, cơn bão Cleopatra đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Một gia đình người Brazil gồm 4 người đã tử nạn tại Arzachena, khu vực mũi Đông Bắc của hòn đảo, tờ Nuova Sardegna cho biết. 3 người khác thiệt mạng khi một cây cầu sập xuống xe của họ gần khu vực Olbia.

Bão gây sóng lớn ngoài khơi
Bão gây sóng lớn ngoài khơi Cagliari

Tại một khu vực khác, một bà mẹ cùng cô con gái được phát hiện tử vong trong xe của mình sau khi cả người và xe bị lũ cuốn trôi.

Trong số các nạn nhân cũng có một cảnh sát thiệt mạng vì cầu sập.

Thị trưởng Gianni Giovanelli của Olbia miêu tả với kênh Sky TG24 rằng thành phố đã gặp phải một cơn bão “tận thế”.

Các cơn bão lớn là cực kỳ hiếm gặp tại Địa Trung Hải.

Một số cư dân thành phố đã dùng mạng xã hội để mời những người mất nhà cửa tới trú ẩn.

Cơn bão cũng gây thiệt hại lớn đối với các trang trại và gây gián đoạn một số chuyến bay đến và đi khỏi Ý.

Thanh Tùng
Theo BBC