1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Israel tiếp tục hạ sát quan chức Hamas giữa lúc căng thẳng

Thành Đạt

(Dân trí) - Israel tuyên bố, lực lượng phòng vệ nước này đã tiến hành một cuộc không kích khiến quan chức phụ trách kinh tế của Hamas thiệt mạng.

Israel tiếp tục hạ sát quan chức Hamas giữa lúc căng thẳng - 1

Hệ thống Vòm sắt của Israel đánh chặn tên lửa được bắn từ Gaza (Ảnh: Reuters).

"Abdel Fattah Al-Zeriei, một chiến binh khủng bố trong Bộ phận sản xuất của cánh quân sự Hamas, người cũng từng là "bộ trưởng kinh tế" Hamas tại Dải Gaza đã bị hạ", người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố hôm 5/8.

"Bộ phận sản xuất chịu trách nhiệm tăng cường năng lực vũ khí của Hamas, bao gồm việc trao đổi thông tin với các tổ chức khủng bố khác trên khắp Trung Đông", IDF cho biết thêm.

Theo IDF, "Al-Zeriei có vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo các nỗ lực của Hamas nhằm giành quyền kiểm soát viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza và quản lý các thị trường do Hamas kiểm soát. Hơn nữa, ông này chịu trách nhiệm phân phối nhiên liệu, khí đốt và tài chính cho mục đích khủng bố".

Trong tuyên bố về cái chết của Abdel Fattah Al-Zeriei, Hamas khẳng định vụ sát hại "sẽ không ngăn cản chúng tôi thực hiện nghĩa vụ đối với người dân Palestine".

Trước đó, Văn phòng Truyền thông Gaza hôm 4/8 thông báo Al-Zeriei đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào một ngôi nhà ở Deir al-Balah, trung tâm Gaza, nơi cũng cướp đi sinh mạng của mẹ ông.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hamas ở Gaza từ tháng 10 năm ngoái, Israel đã nhắm mục tiêu vào nhiều quan chức Hamas tại dải đất này.

Theo các cơ quan y tế địa phương, gần 39.600 người Palestine đã thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, và gần 91.400 người bị thương sau các cuộc tấn công của Israel.

Căng thẳng ở Trung Đông đã lên đến đỉnh điểm trong những ngày gần đây, sau khi Iran cáo buộc Israel sát hại lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran hôm 31/7.

Trong khi Israel không xác nhận cũng như phủ nhận liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Iran, họ thừa nhận đã không kích hạ thủ lĩnh Hezbollah Fouad Shukr ở Beirut (Li Băng). Israel cáo buộc ông Fouad Shukr chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một sân bóng đá ở Cao nguyên Golan, khu vực do Israel kiểm soát, khiến 12 thiếu niên thiệt mạng mới đây.

Sau những vụ việc này, Iran và các phong trào Hezbollah, Hamas tuyên bố sẽ đáp trả khốc liệt nhằm vào Israel.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông, sẵn sàng đối phó mọi kịch bản có thể xảy ra nhằm bảo vệ đồng minh Israel.

Nhiều nước, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, khuyến cáo người dân nhanh chóng rời khỏi hoặc tránh đến Li Băng, Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa các nước này với Israel leo thang.

Trang tin Axios (Mỹ) dẫn các nguồn tin cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói với những người đồng cấp trong nhóm G7 rằng, Iran và Hezbollah có thể bắt đầu tấn công Israel sớm nhất vào ngày 5/8. Tuy nhiên, ông Blinken không nói rõ Iran và Hezbollah sẽ tấn công như thế nào và không tiết lộ thời điểm chính xác của cuộc tấn công.

Theo AA