1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Tổng thống Mỹ họp khẩn trước nguy cơ Iran động binh với Israel

Minh Phương

(Dân trí) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông, nhưng cũng sẵn sàng bảo vệ Israel trước nguy cơ một cuộc tấn công của Iran và các lực lượng ủy nhiệm.

Tổng thống Mỹ họp khẩn trước nguy cơ Iran động binh với Israel - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì một cuộc họp an ninh tại Nhà Trắng (Ảnh minh họa: Getty).

Guardian dẫn nguồn tin Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp khẩn với nhóm an ninh quốc gia vào hôm nay 5/8 để thảo luận về tình hình Trung Đông giữa lúc có đồn đoán Iran chuẩn bị tấn công Israel.

Ngoài ra, ông Biden cũng sẽ trao đổi với Quốc vương Jordan Abdullah II, một phần trong nỗ lực ngoại giao của Washington nhằm xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông.

"Mục đích chung là giảm nhiệt căng thẳng ở khu vực, ngăn chặn và phòng thủ trước những cuộc tấn công (của Iran), đồng thời tránh nguy cơ một cuộc xung đột toàn khu vực", Phó cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jonathan Finer nhấn mạnh.

Quan chức này cho biết thêm, Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra.

Trong khi đó, tại cuộc họp nội các an ninh vào tối 4/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này đang trong cuộc chiến "đa mặt trận" và sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng tuyên bố: "Nếu họ dám tấn công chúng ta, họ sẽ phải trả giá đắt".

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Gallant, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nhắc lại sự ủng hộ của Washington đối với an ninh của Israel và "quyền tự vệ trước các mối đe dọa từ Iran, Hezbollah, Houthi cũng như các nhóm vũ trang khác do Iran hậu thuẫn".

Căng thẳng ở Trung Đông leo thang sau khi thủ lĩnh Hezbollah và thủ lĩnh Hamas thiệt mạng liên tiếp hồi cuối tháng 7.

Trong khi Israel không xác nhận cũng như phủ nhận liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Iran, họ thừa nhận đã không kích hạ thủ lĩnh Hezbollah Fouad Shukr ở Beirut (Li Băng). Israel cáo buộc ông Fouad Shukr chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một sân bóng đá ở Cao nguyên Golan khiến 12 trẻ em thiệt mạng mới đây.

Iran và các lực lượng ủy nhiệm ở khu vực cảnh báo sẽ đáp trả khốc liệt nhằm vào Israel. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei được cho là đã lệnh cho quân đội tấn công lãnh thổ Israel để trả đũa.

Tình báo phương Tây dự đoán Iran sẽ tiến hành cuộc tấn công trong đầu tuần này, với quy mô tương tự cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel hồi tháng 4 gồm hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái.

Trước nguy cơ một cuộc xung đột lan rộng, nhiều nước như Mỹ, Pháp, Anh, Italy, Ả Rập Xê Út, đã khuyến cáo công dân của mình lập tức rời khỏi hoặc tránh đến Iran và Li Băng.

Một số hãng hàng không cũng hoãn các chuyến bay đến Li Băng và một số sân bay ở khu vực, trong đó có sân bay ở Tel Aviv, Israel.

Theo Guardian