1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel muốn nhập khẩu 5 tỷ USD vũ khí từ Mỹ mỗi năm

(Dân trí) - Israel vừa đưa ra đề xuất Mỹ tăng quy mô gói hỗ trợ quân sự hàng năm cho nước này lên đến 5 tỷ USD từ mức 3 tỷ USD hiện nay, các nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho hay.

 


Một lính Israel hướng dẫn một chiếc tăng trong một cuộc tập trận trên cao nguyên Golan ngày 21/8/2015 (Ảnh: AP)

Một lính Israel hướng dẫn một chiếc tăng trong một cuộc tập trận trên cao nguyên Golan ngày 21/8/2015 (Ảnh: AP)

Theo đề xuất này, Israel muốn nhập khẩu 5 tỷ USD vũ khí mỗi năm từ Mỹ trong 10 năm tới, trọn gói trị giá tổng cộng 50 tỷ USD, hãng tin Reuters trích dẫn các các nguồn tin cho biết. Điều này cho thấy Israel muốn tăng chi tiêu cho quốc phòng để phòng ngừa các thách thức mà Israel cho rằng sẽ gia tăng sau khi bản hiệp định quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran đạt được gần đây.

Các nghị sĩ và giới chức Mỹ cảnh báo rằng đàm phán về gói hỗ trợ trên vẫn trong giai đoạn đầu và chưa chính thức được đệ trình lên Quốc hội Mỹ để phê chuẩn. Một nguồn tin từ Quốc hội Mỹ tiết lộ rằng: “Đầu tiên, họ (Israel) phải đàm phán với Nhà Trắng”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ có cuộc hội kiến với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến công du đến Washington vào tuần tới và khả năng gói trên sẽ được thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo.

Phát ngôn viên của chính phủ Israel từ chối cung cấp chi tiết về bản đề xuất này.

Đánh giá về gói viện trợ trên, một quan chức Mỹ cho biết rằng chính quyền Tổng thống Obama khả năng sẽ không đáp ứng đầy đủ đề xuất của Israel, thay vào đó là một gói quy mô tầm khoảng từ 4-5 tỷ USD.

Trong vài năm gần đây, Israel đã tăng hàng trăm triệu USD cho việc mua sắm vũ khí phòng thủ tên lửa từ Mỹ.

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu đã hoãn đàm phán gói hỗ trợ với Washington ngay trước thềm bản thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được vào tháng 7 năm nay trong một động thái bày tỏ sự không đồng tình với bản thoả thuận. Giới chức Israel và Mỹ cũng đánh tiếng rằng họ sẽ đàm thảo một gói hỗ trợ mới quy mô khoảng 3,6-3,7 tỷ USD mỗi năm.

Hai bên cũng từng tuyên bố rằng gói hỗ trợ có khả năng sẽ tăng lên sau thỏa thuận hạt nhân Iran, theo đó Iran cam kết sẽ cắt giảm chương trình hạt nhân để đối lấy sự nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc đối đối với Tehran.

Israel quan ngại rằng Tehran sẽ dùng số tiền thu được từ việc dỡ bỏ trừng phạt quốc tế vốn áp đặt lên Tehran bấy nay để tăng viện trợ các các lực lượng thù địch với Israel ở Syria, Li băng, Palestine. Nhưng Washington cho rằng Israel đã thổi phồng lo ngại này.

Vũ Duy

 

Israel muốn nhập khẩu 5 tỷ USD vũ khí từ Mỹ mỗi năm - 2