1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel không kích trả đũa Gaza, 7 người Palestine thiệt mạng

Chỉ một ngày sau vụ đánh bom liều chết tại miền bắc Israel, Quân đội nước này đã nã tên lửa vào Dải Gaza khiến 7 người Palestine thiệt mạng.

Trong số những người thiệt mạng có một thành viên cao cấp và 3 thành viên khác của nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad. Quân đội Israel cho biết, họ đã tấn công tên lửa vào khu vực từng là nơi các tay súng vũ trang Palestine dùng để nã rocket sang Israel.

 

Thủ tướng Israel Ariel Sharon tuyên bố sẽ hành động trả đũa vụ đánh bom liều chết ở Hadera khiến 5 người Do Thái thiệt mạng.

 

Nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trên và cho rằng đây là một hành động nhằm trả thù cho cái chết của một thủ lĩnh Jihad, ông Luay Saadi, mới bị Israel hạ sát vào ngày thứ 2 vừa qua.  

 

Đây là vụ đánh bom tự sát mới nhất từ ngày 28/8 trở lại đây, trước đó đã xảy ra một vụ đánh bom khác tại một trạm xe buýt ở Beersheba, làm 20 người khác bị thương.

 

Nhân chứng cho biết, tên lửa đã đánh trúng một chiếc xe Subaru mầu trắng đang đi trên tuyến đường giữa trại tị nạn Jabaliya và thị trấn Beit Lahiya.

 

Shadi Mohanna, Tư lệnh trận địa của nhóm Jihad, đã thiệt mạng cùng với trợ tá Mohammed Ghazaineh. Tin cho biết, 3 người đứng gần cũng đã thiệt mạng, 15 người khác bị thương, một số đang trong tình trạng nguy kịch.

 

Vụ tấn công tên lửa diễn ra chỉ ít phút sau buổi cầu nguyện đặc biệt kết thúc tháng ăn chay Ramadan và đúng thời điểm đường phố rất đông người.

 

''Một tiếng nổ rất lớn, những mảnh kim loại từ chiếc xe và tên lửa bay tứ tung khiến nhiều người đang đi trên đường phố bị thương'', một nhân chứng có tên Nidal cho biết.

 

Theo Trần Kiên

Vietnamnet/BBC, AP