1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel không kích "mê cung" hầm ngầm, Hamas tuyên bố dồn toàn lực đáp trả

Đức Hoàng

(Dân trí) - Israel gia tăng các cuộc tấn công trên không và trên bộ vào Dải Gaza trong khi lực lượng Hamas tuyên bố sẽ dồn toàn lực để ngăn chặn phía Tel Aviv.

Israel không kích mê cung hầm ngầm, Hamas tuyên bố dồn toàn lực đáp trả - 1

Đống đổ nát ở Khan Younis, Gaza sau vụ tấn công của Israel (Ảnh: Reuters).

Hamas ngày 28/10 tuyên bố, lực lượng này sẵn sàng dồn toàn lực đối phó khi Israel mở rộng các cuộc tập kích trên không và trên bộ vào Dải Gaza.

Trước đó, Hamas thông báo đã đụng độ với quân đội Israel tại các khu vực gần biên giới sau khi Tel Aviv tuyên bố tăng cường tấn công vào Gaza.

"Ngoài các cuộc tấn công được thực hiện trong vài ngày qua, lực lượng mặt đất đang mở rộng hoạt động tác chiến vào tối nay", phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari cho biết hôm 27/10.

Ông tuyên bố không quân Israel đang tấn công quy mô lớn vào các đường hầm ngầm chằng chịt và phức tạp được ví như "mê cung" do Hamas xây dựng, cùng các cơ sở hạ tầng khác.

Israel đã đưa quân và khí tài tới sát Gaza kể từ sau vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas nhằm vào các khu vực do Tel Aviv kiểm soát. Động thái này làm dấy lên khả năng Israel sẽ sớm mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Hamas.

Hãng tin Al Jazeera cho biết Israel đã thực hiện các cuộc không kích ở khu vực xung quanh bệnh viện chính của Gaza.

Quân đội Israel hôm 27/10 cáo buộc Hamas sử dụng bệnh viện làm lá chắn cho các hệ thống đường hầm và trung tâm tác chiến của lực lượng. Hamas đã bác bỏ thông tin này sau đó.

Trong khi đó, vào ngày 17/10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ủng hộ một nghị quyết do các quốc gia Ả-rập soạn thảo kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và yêu cầu viện trợ cho Gaza và bảo vệ dân thường.

Mặc dù không mang tính ràng buộc nhưng nghị quyết này mang sức nặng chính trị, phản ánh quan điểm và mong muốn của phần lớn quốc gia trên toàn cầu.

Tại Gaza, các công ty viễn thông cho biết mạng internet và liên lạc điện thoại đã bị cắt sau các vụ tấn công dồn dập của Israel. Tình trạng mất điện xuất hiện trên diện rộng. Diễn biến này khiến việc cứu trợ nạn nhân trở nên thách thức hơn do người dân không thể gọi trợ giúp.

Các tổ chức phi chính phủ và UNICEF thừa nhận họ không thể liên lạc được với đồng nghiệp, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm việc ở Gaza.

Người đứng đầu UNICEF Catherine Russell cho biết, bà rất lo lắng về an toàn của các nhân viên Liên hợp quốc và giờ đây "lại là một đêm kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời khác đối với 1 triệu trẻ em ở Gaza. Tất cả những người làm công tác nhân đạo cũng như trẻ em và các gia đình phải được bảo vệ".

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas