1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel dọa giáng đòn chết chóc bất ngờ, buộc Iran phải trả giá

Thành Đạt

(Dân trí) - Israel cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran hôm 1/10.

Israel dọa giáng đòn chết chóc bất ngờ, buộc Iran phải trả giá - 1

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các cố vấn đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 9/10 (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Israel).

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm "trực tiếp" kéo dài 30 phút với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 9/10. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai nhà lãnh đạo sau gần hai tháng và là dịp để trao đổi về đòn đáp trả đã lên kế hoạch của Israel đối với cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran.

"Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một loạt các vấn đề", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết sau khi cuộc gọi kết thúc.

Bà Jean-Pierre mô tả cuộc điện đàm này là phần mở rộng của các cuộc thảo luận giữa các quan chức Mỹ và Israel về phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công của Iran. Tổng thống Biden nói rằng đòn đáp trả của Israel phải "tương xứng".

Israel dọa giáng đòn chết chóc bất ngờ, buộc Iran phải trả giá - 2

Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel (Ảnh: Sputnik).

Sau khi cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo kết thúc, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã có bài phát biểu khẳng định cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran hôm 1/10 vào Israel là hành động "gây hấn", nhưng cuối cùng đã "thất bại" vì không có khí tài quân sự nào bị hư hại.

"Bất kỳ ai tấn công chúng tôi sẽ bị tổn thương và phải trả giá. Cuộc tấn công của chúng tôi sẽ chết chóc, chính xác và trên hết là bất ngờ, họ sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào, họ sẽ thấy hậu quả", ông Gallant cảnh báo.

Thủ tướng Netanyahu từng tuyên bố Iran sẽ phải trả giá cho cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel, trong khi Tehran cho biết bất kỳ hành động trả đũa nào cũng sẽ phải chịu sự tàn phá mạnh mẽ. Điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông và lôi kéo Mỹ vào cuộc.

Theo thông báo của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm với thủ tướng Israel, Tổng thống Biden đã nhấn mạnh nhu cầu giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao ở Gaza và Li Băng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí "duy trì liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới, cả trực tiếp và thông qua các nhóm an ninh quốc gia của họ".

"Về Li Băng, tổng thống nhấn mạnh nhu cầu về một thỏa thuận ngoại giao để đưa cả dân thường Li Băng và Israel trở về nhà một cách an toàn", Nhà Trắng cho biết.

"Tổng thống Biden khẳng định quyền của Israel trong việc bảo vệ công dân của mình khỏi Hezbollah, lực lượng đã bắn hàng nghìn tên lửa và rocket vào Israel chỉ trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, đặc biệt là ở các khu vực đông dân cư ở Beirut", Nhà Trắng nêu rõ.

Nhà Trắng cho biết, về tình hình Gaza, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhu cầu cấp thiết phải đổi mới biện pháp ngoại giao để giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ. Tổng thống Biden cũng thảo luận về tình hình nhân đạo ở Gaza và sự cấp thiết phải khôi phục quyền tiếp cận phía bắc, bao gồm cả việc khôi phục lại hành lang từ Jordan ngay lập tức.

Quân đội Israel hôm 9/10 tuyên bố Israel đã thực hiện hơn 1.100 cuộc không kích vào miền Nam Li Băng kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ vào đầu tháng này.

Người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 9/10 tuyên bố Israel sẽ tiếp tục "tấn công Hezbollah với cường độ mạnh, không cho lực lượng này có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi hay phục hồi nào".

Ông Halevi cho biết Hezbollah đã bị suy yếu và đang "nỗ lực che giấu thiệt hại đáng kể" mà họ phải chịu.

Hezbollah và Hamas là hai lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Li Băng và Gaza. Các cuộc giao tranh giữa Hezbollah và Hamas với lực lượng Israel đã đẩy căng thẳng leo thang ở Trung Đông trong thời gian gần đây.

Theo Reuters