1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Israel có thể sắp tấn công cơ sở hạt nhân Iran

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ có được thông tin tình báo mới cho thấy Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Israel có thể sắp tấn công cơ sở hạt nhân Iran - 1

Ảnh vệ tinh được cho là hình ảnh một tổ hợp hạt nhân của Iran (Ảnh: Maxar).

Nguồn tin nói rằng, Israel đang thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc tấn công cơ sở hạt nhân Iran, nhưng hiện chưa rõ giới chức nước này đã ra quyết định cuối cùng hay chưa.

Các quan chức Mỹ nhận định, một cuộc tấn công như vậy sẽ là một sự chia rẽ giữa Israel với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nó cũng có nguy cơ gây ra một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Việc Israel có tấn công hay không và tấn công như thế nào có thể sẽ phụ thuộc vào suy nghĩ của họ về các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của nước này.

Israel hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Tuy nhiên, một nguồn thạo tin tình báo Mỹ cho hay, nguy cơ Israel tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran đã tăng lên đáng kể trong những tháng gần đây.

Triển vọng bấp bênh về một thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran khiến nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công như vậy ở mức cao.

Nhiều nguồn tin tình báo cho biết, những lo ngại gia tăng không chỉ xuất phát từ các thông điệp công khai và riêng tư của giới chức Israel, mà còn từ thông tin liên lạc và quan sát bị chặn của Israel về các hoạt động quân sự của nước này.

Hai nguồn tin cho biết, trong số các hoạt động chuẩn bị quân sự của Israel mà Mỹ quan sát thấy có hoạt động di chuyển đạn dược trên không và hoàn thành một cuộc tập trận trên không. Nhưng những dấu hiệu tương tự đó cũng có thể chỉ đơn giản là Israel đang cố gắng gây sức ép buộc Iran nhượng bộ về chương trình hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai dọa có hành động quân sự chống lại Iran nếu nỗ lực đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới nhằm hạn chế hoặc loại bỏ chương trình hạt nhân Tehran thất bại. Ông cũng đặt ra giới hạn về thời gian Mỹ sẽ tham gia vào các nỗ lực ngoại giao.

Trong một lá thư gửi Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei vào giữa tháng 3, ông Trump được cho là đã đặt ra thời hạn 60 ngày để những nỗ lực đó thành công.

Đã hơn 60 ngày kể từ khi lá thư đó được chuyển đi và 38 ngày kể từ khi vòng đàm phán đầu tiên bắt đầu.

Một nhà ngoại giao cấp cao phương Tây cho biết, đầu tháng này, ông Trump thông báo rằng Mỹ sẽ chỉ cho các cuộc đàm phán đó vài tuần để thành công trước khi Washington buộc phải dùng đến các cuộc tấn công quân sự.

Iran đang ở trong tình thế quân sự yếu nhất trong nhiều thập niên sau khi Israel ném bom các cơ sở sản xuất tên lửa và phòng không của nước này vào tháng 10, cùng với việc nền kinh tế suy yếu do lệnh trừng phạt và việc Israel tấn công các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực.

Ngay cả khi đó, theo một nguồn tin thân cận, Israel vẫn không có khả năng phá hủy chương trình hạt nhân của Iran nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, bao gồm tiếp nhiên liệu trên không và bom cần thiết để xuyên thủng các cơ sở sâu dưới lòng đất.

Theo Axios