Israel cảnh báo phá hủy vũ khí nếu Nga chuyển giao cho Iran
(Dân trí) - Israel tuyên bố sẵn sàng phá hủy mọi hệ thống phòng không Nga chuyển cho Iran, sau khi đã vô hiệu hóa thành công các S-300 trong chiến dịch trước đó.

Tổ hợp hệ thống phòng không S-300 của Nga trong một cuộc kiểm tra khả năng chiến đấu (Ảnh: Sputnik).
Trong một tuyên bố cứng rắn ngày 21/7, Bộ trưởng Tái thiết Israel Ze'ev Elkin cảnh báo, nước này sẽ không ngần ngại tấn công nếu Nga tiếp tục cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến cho Iran, đặc biệt là tổ hợp S-400.
Ông Elkin nhấn mạnh rằng Không quân Israel đã từng vô hiệu hóa các hệ thống phòng không S-300 của Nga trong các chiến dịch gần đây nhằm vào Iran, và sẵn sàng làm điều tương tự nếu Iran nhận thêm vũ khí phòng không từ Moscow.
"Chúng tôi không mong muốn điều này và đã nhiều lần yêu cầu Nga không cung cấp S-300 cho Iran. Nhưng nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ có hành động đáp trả", ông Elkin nói.
Ông Elkin nhấn mạnh Không quân Israel đã chứng tỏ năng lực vượt trội khi trong chiến dịch tháng 10/2024, họ phá hủy hoàn toàn 4 tổ hợp S-300 của Nga bố trí tại Iran mà không tổn thất máy bay nào. Các tiêm kích tàng hình F-35 kết hợp máy bay không người lái (UAV) đã giúp Israel chiếm ưu thế tuyệt đối, khiến các mục tiêu then chốt như sân bay Tehran hay các cơ sở năng lượng mất đi lớp bảo vệ quan trọng.
Israel cũng cáo buộc Iran đẩy mạnh chương trình làm giàu uranium lên 60%, gần ngưỡng sản xuất vũ khí hạt nhân. Đáp trả, lực lượng tình báo Israel đã tiến hành nhiều vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân và tướng lĩnh cấp cao của Iran, bao gồm cả chỉ huy IRGC Hossein Salami.
Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 6 khẳng định Iran không yêu cầu hỗ trợ phòng không và Nga chưa có kế hoạch chuyển thêm vũ khí. Tuy nhiên, theo New York Times, từ tháng 8/2024, Moscow đã chuyển các hệ thống phòng không hiện đại đến Tehran, khiến Israel phản ứng dữ dội.
Iran cho biết nước này sẽ nhanh chóng thay thế các hệ thống bị phá hủy bằng mẫu nội địa Bavar-373, được coi là bản sao của S-300. Dù vậy, giới phân tích cho rằng khả năng khôi phục phòng thủ của Iran vẫn còn hạn chế trong thời gian ngắn.
Dù hệ thống phòng không chịu thiệt hại nặng, Iran vẫn còn từ 2.500 đến 3.000 tên lửa đạn đạo và được đánh giá là mối đe dọa hiện hữu với Israel và khu vực.