1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS tấn công đền thờ Iran, 15 người thiệt mạng

Minh Phương

(Dân trí) - Iran tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm vụ tấn công một đền thờ ở nước này khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

IS tấn công đền thờ Iran, 15 người thiệt mạng - 1

Bên ngoài đền thờ Shiraz ở Iran nơi xảy ra vụ tấn công bằng súng tối 26/10 khiến 15 người thiệt mạng (Ảnh: Fars).

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, vụ tấn công xảy ra tối 26/10 tại đền thờ Shah Cheragh ở thành phố Shiraz khi các tín đồ đang cầu nguyện tại nơi được coi là đền thờ linh thiêng nhất miền Nam Iran.

Theo trang tin Tasnim, ban đầu kẻ tấn công nổ súng vào một nhân viên ở lối vào đền thờ. Sau đó, súng bị kẹt, tên này bị truy đuổi. Khi sửa được súng, hắn đã bắn vào những người truy đuổi, trước khi vào bên trong đền thờ và xả súng.

Vụ tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, 19 người bị thương, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Truyền thông Iran cho hay, nghi phạm đã bị bắt và mô tả người này "có liên hệ với nhóm takfiri". Takfiri là thuật ngữ dùng để chỉ các nhóm Hồi giáo dòng Sunni cực đoan như IS.

IS sau đó cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi đổi lỗi cho các cuộc biểu tình lan rộng khắp Iran đã tạo điều kiện cho các vụ như vụ tấn công đền thờ Shiraz. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố sẽ đáp trả.

 "Chúng tôi sẽ không để yên cho tội ác này, các lực lượng an ninh và lập pháp sẽ dạy cho những kẻ chủ mưu và thực hiện vụ tấn công này một bài học", ông Raisi nói.

Theo Reuters