1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS nói cuộc khủng hoảng con tin là nhằm “làm bẽ mặt” Nhật Bản

(Dân trí) - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố cuộc khủng hoảng con tin gần đây liên quan tới 2 công dân Nhật Bản là nhằm bẽ mặt Tokyo sau khi Nhật cam kết viện trợ cho các quốc gia chiến đấu với IS.

Hai con tin Nhật Kenji Goto (trái) và Haruna Yukawa đã bị IS hành quyết (Ảnh:

Hai con tin Nhật Kenji Goto (trái) và Haruna Yukawa đã bị IS hành quyết (Ảnh: IBtimes)
 
IS đã nhắc tới cuộc khủng hoảng con tin trong ấn bản mới nhất của Dabiq, tạp chí xuất bản trực tuyến hàng tháng của IS.

Nhóm phiến quân cho hay chúng quyết định “làm bẽ mặt sự ngạo mạn của chính phủ Nhật này” và “thực sự không cần” 200 triệu USD mà IS đòi ban đầu để đổi lấy việc thả 2 con tin Haruna Yukawa, 42 tuổi, và Kenji Goto, 47 tuổi.

Số tiền trên tương đương với số tiền mà Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cam kết hồi tháng 1 để viện trợ nhân đạo cho các quốc gia chiến đấu với IS và IS nói chúng “biết rõ là chính phủ Nhật sẽ không bao giờ đáp ứng yêu sách”.

Bất chấp các nỗ lực ngoại giao, đặc biệt có sự tham gia của Jordan, IS vẫn hành quyết 2 con tin Nhật.

IS cũng chỉ trích chính phủ Jordan vì “liều lĩnh làm phức tạp thêm vụ việc của Nhật bằng cách nỗ lực đưa phi công của họ vào thỏa thuận trao đổi”.

Nhóm phiến quân sau đó thay đổi yêu sách nhằm tìm kiếm việc phóng thích nữ khủng bố Sajida al-Rishawi khỏi nhà tù tại Jordan để đổi lấy Goto. Khi đó, con tin Yukawa đã bị sát hại, theo một thông điệp do IS tải lên mạng.

Jordan sau đó đề nghị phóng thích al-Rishawi để đổi lấy viên phi công Muath al-Kasaesbeh bị IS bắt giữ trong cuộc đàm phán về một thỏa thuận trao đổi con tin.

IS hồi tuần trước đã đăng tải một đoạn video quay cảnh thiêu sống phi công Kasaesbeh. Jordan lập tức trả đũa bằng việc hành quyết nữ khủng bố al-Rishawi.

An Bình
Theo Kyodo