1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS dọa sát hại Tổng thống Obama ngay tại Nhà Trắng

(Dân trí) - Trong một đoạn video hành quyết tù nhân do IS đăng tải ngày 27/1, nhóm phiến quân đã đưa ra lời đe dọa trực tiếp tới Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ngoài ra, IS còn cảnh báo Pháp và Bỉ, hai nước đang tiến hành truy quét khủng bố trên diện rộng.

Hình ảnh trong video đoạn phiến quân IS dọa sẽ chặt đầu Obama. (Ảnh:

Hình ảnh trong video đoạn phiến quân IS dọa sẽ chặt đầu Obama. (Ảnh: MEMRI TV)

Báo USA Today cho biết Viện nghiên cứu Truyền thông Trung Đông (MEMRI) hôm qua 27/1 đã phát hiện đoạn video nêu trên. Trong đoạn phim, 3 chiến binh IS đứng sau một tù nhân người Kurd đang quỳ gối, đưa ra những lời cảnh báo đến Mỹ và các nước phương Tây.

Một trong 3 tên phiến quân lớn tiếng tuyên bố: “Obama, ông biết đấy, chiến dịch này sẽ lan tới Mỹ. Khi đó, bọn ta sẽ chặt đầu ông ngay tại Nhà Trắng và biến Mỹ thành một tỉnh Hồi giáo”.

Tên này cũng cảnh báo hai nước châu Âu: “Và đây là thông điệp của bọn ta dành cho Pháp và anh em của nước này là Bỉ. Chúng ta báo cho các ngươi biết là chúng ta sẽ đến Pháp và Bỉ bằng bom xe, thuốc nổ và sẽ chặt đầu tất cả”.

Màn hình đoạn phim sau đó tối đen khi tên khủng bố đưa dao lên cứa cổ chiến binh người Kurd. Hôm 26/1, các chiến binh người Kurd tuyên bố đã đẩy lui các phiến quân IS ở thị trấn Kobane nằm tại biên giới Syria gần với Thổ Nhĩ Kỳ sau 131 ngày đêm chiến đấu. Hiện chưa rõ chiến binh người Kurd trong video có bị IS bắt trong các cuộc giao tranh ở Kobane gần đây hay không.

Hình ảnh trong đoạn video về con tin Nhật do IS dăng tải ngày 27/1.

Hình ảnh trong đoạn video về con tin Nhật do IS dăng tải ngày 27/1. (Ảnh: MEMRI TV)

Cùng ngày, trên mạng Internet xuất hiện một đoạn video mới chiếu hình ảnh một người đàn ông rất giống nhà báo Kenji Goto, con tin người Nhật đang bị tổ chức IS bắt làm con tin.

Người đàn ông trong đoạn băng hình mặc bộ quần áo màu cam, tự xưng là Goto và cầm bức ảnh của Trung uý Maaz al-Kassasbeh, phi công người Jordan cũng đang bị IS bắt làm con tin. Người đàn ông này yêu cầu chính phủ Jordan nhanh chóng thả Sajida al-Rishawi, một phụ nữ Iraq bị kết tội âm mưu đánh bom liều chết ở Jordan năm 2005.

Thoa Phạm
Theo USA Today