1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq mua vũ khí Mỹ, khen vũ khí Nga

Các trang bị vũ khí được Nga cung cấp đã góp phần rất lớn vào cuộc chiến chống nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo".

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khalid Al Obeidi vào đêm 22/1.

"Phần lớn các máy bay của Không quân chúng tôi cùng với vũ khí đều do Nga sản xuất. Trong các trận chiến, vũ khí Nga hiệu quả nhất. Nga đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ, trang bị cho chúng tôi vũ khí và trang thiết bị, góp phần đáng kể vào trong hoạt động chống IS" — người đứng đầu Bộ Quốc phòng Iraq cho biết.

Trong khi đó, cách đây 2 hôm, ngày 21/1, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết, theo thỏa thuận khoảng 400 nhân viên chính phủ và nhà thầu Mỹ sẽ làm việc tại Iraq ít nhất cho đến năm 2020 để duy trì kho vũ khí và huấn luyện cho các phi công và lực lượng mặt đất của Iraq.

Cơ quan này cho biết: “Thỏa thuận này sẽ giúp Iraq bảo trì toàn bộ số máy bay của mình và giúp các phi công nước này được đào tạo một cách bài bản để bảo vệ Iraq khỏi những mối đe dọa tại thời điểm hiện tại và trong tương lai”.

Iraq mua vũ khí Mỹ, khen vũ khí Nga - 1

Tên lửa tầm nhiệt AIM-9M Sidewinder. (Ảnh: wikipedia)

Trước đó, Iraq đã từng công bố việc mua 36 chiếc F-16 của Mỹ và gói vũ khí trị giá 2 tỷ USD mà nước này vừa ký với Mỹ cho thấy Iraq muốn tiếp cận với các loại bom và tên lửa thông minh của Mỹ, trong đó bao gồm 24 quả tên lửa Sidewinder và 150 quả tên lửa Maverick cùng 16.000 quả bom được dẫn đường bằng laser và vệ tinh.

Ngoài ra, mỗi chiếc F-16 mà Iraq mua của Mỹ cũng sẽ được trang bị 1 khẩu pháo M61 Vulcan.

Hai nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ là Lockheed Martin và Raytheon sẽ chịu trách nhiệm cung cấp số vũ khí nói trên cũng như tham gia huấn luyện binh sĩ Iraq cùng các tập đoàn khác của Mỹ và Học viện Hàng không Hoàng gia Jordan.

Hiện các cố vấn quân sự, lực lượng đặc nhiệm và nhà thầu quốc phòng Mỹ đang sát cánh cùng quân đội Iraq và liên quân tham gia cuộc chiến chống IS tại đây.

Theo Thanh Giang (Tổng hợp)

Đất Việt