1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq không muốn Mỹ can thiệp vào chuyện nội bộ

Thủ tướng Iraq Ibrahim al-Jaafari hôm nay đã tỏ ra giận dữ những cảnh báo từ phía Mỹ rằng chính phủ mới cần tránh chủ nghĩa bè phái. Ông nhấn mạnh người dân Iraq không chấp nhận sự can thiệp bên ngoài vào công việc nội bộ của họ.

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Anh Jack Straw, người nhắc lại lời kêu gọi của Mỹ về một chính phủ đoàn kết dân tộc tại Iraq, Jaafari - vốn được coi là người bình tĩnh và lịch thiệp - đã khẳng định rằng người dân Iraq biết được điều gì là tốt nhất cho đất nước,

 

"Khi một ai đó hỏi chúng tôi rằng liệu chúng tôi có muốn một chính phủ bè phái hay không, câu trả lời sẽ là "không, chúng tôi không muốn một chính phủ không đoàn kết". Chúng tôi không cần ai đó nhắc nhở", ông nói.

 

Đại sứ Mỹ tại Iraq Zalmay Khalilzad hôm qua nói rằng Mỹ - nước đầu tư hàng tỷ USD vào Iraq và không muốn số tiền đó ủng hộ một nền chính trị bè phái. Lời bình luận của ông Khalilzad đã được Ngoại trưởng Anh Jack Straw nhắc lại.

 

Mặc dù sự tham gia của người Ảrập Sunni vào cuộc bầu cử khiến người ta hy vọng rằng tình trạng bạo động do họ phát động sẽ giảm, song cách thức bỏ phiếu cho thấy cử tri không lựa chọn theo các chương trình chính trị và kinh tế của các ứng cử viên, mà theo tôn giáo.

 

Xung đột mang tính tôn giáo ngày càng rõ hơn trên các đường phố, nơi nhiều thi thể được tìm thấy trong tư thế hai tay bị trói ra sau và một viên đạn găm trong đầu.

 

Người Sunni cáo buộc chính phủ do người Shiite lãnh đạo đã dung túng cho những "biệt đội tử thần" trong lực lượng cảnh sát Iraq để họ thực hiện những vụ hành quyết người Sunni.

 

Theo Việt Linh

Vnexpress/Reuters