1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Iran tuyên bố đang phát triển máy ly tâm thế hệ mới

(Dân trí) - Các nhà phân tích công nghệ làm giàu uranium cho biết theo tuyên bố mới đây của Iran rằng nước này đang tiến hành việc nghiên cứu và thử nghiệm thế hệ máy ly tâm mới, tinh vi hơn cho việc làm giàu nguyên liệu hạt nhân. Có thể nước này sẽ tăng tốc độ sản xuất nguyên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân hoặc cho việc chế tạo bom hạt nhân.

Trong một bài phát biểu với sinh viên Iran hôm 13/4 vừa qua, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói rằng nước này đang thử nghiệm loại máy ly tâm P-2 "tinh vi hơn", một ngày sau khi ông này ca ngợi thành công của Iran trong việc làm giàu uranium bằng một loại máy ly tâm lạc hậu hơn.

 

Ông này đã nói: "Các máy ly tâm của chúng ta thuộc thế hệ P-1. Thế hệ máy P-2 với công suất gấp 4 lần đang được nghiên cứu và thử nghiệm ở trong nước."

 

Đây là lần đầu tiên Iran chính thức thừa nhận đang tìm cách phát triển thế hệ máy ly tâm P-2 tiên tiến hơn. Tuyên bố của ông Ahmadinejad sẽ được đăng tải trên trang web chính thức của Tổng thống Iran. Iran được cho là đã có được thiết kế của máy ly tâm P-2 do Đức sản xuất qua mạng lưới chợ đen dưới sự điều hành của A.Q. Khan, người được xem là cha đẻ của chương trình hạt nhân của Pakistan.

 

Người phát ngôn Nhà Trắng Scott McClellan, ngày 17/4, đã bày tỏ sự lo ngại về tuyên bố trên của Iran. "Nếu những tuyên bố này là chính xác, đây sẽ là một mối quan ngại nghiêm trọng. Họat động được tiết lộ về máy ly tâm P-2 sẽ là một hành động vi phạm nặng hơn của Iran đối với các quy định an ninh, tiếp thêm vào hành động vi phạm đã được ban giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận. Những sự vi phạm như thế và việc chế độ này không tuân thủ các quy định quốc tế đã trái ngược lại tuyên bố của chế độ này rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ đơn thuần vì các mục đích hòa bình."

 

Sơn Nam

Theo AP