1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran trình làng máy bay chiến đấu tự chế Saeqeh thế hệ 2

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Iran hôm qua thông báo Tehran đã công bố mẫu máy bay chiến đấu tự chế mới có tên gọi “Saeqeh 2” và bàn giao cho lực lượng không quân nước này.

Máy bay chiến đầu Saeqeh 2 (trái) trong cuộc diễn tập với chiến đấu cơ Tiger II F-5 (Ảnh:
Máy bay chiến đầu Saeqeh 2 (trái) trong cuộc diễn tập với chiến đấu cơ Tiger II F-5 (Ảnh: PressTV)

Phát biểu tại buổi lễ công bố Saeqeh 2, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami, cho biết mẫu máy bay này hoàn toàn do các kỹ sư và chuyên gia trong nước thiết kế cũng như chế tạo.

“Các máy bay chiến đấu siêu thanh hai buồng lái Saeqeh 2 được các kỹ sư và các chuyên gia của Bộ Quốc phòng với sự trợ giúp của lực lượng không quân thiết kế và chế tạo”, Chuẩn tướng Hatami khẳng định.

Tướng Hatami cho biết thêm Saeqeh 2 là thế hệ thứ hai của mẫu máy bay chiến đấu Saeqeh với thiết kế 2 buồng lái.

Cách đây một tháng, Iran tuyên bố các máy bay chiến đấu tự chế Saeqeh đang trong giai đoạn chuẩn bị sản xuất hàng loạt. Ngoài ra, Tehran cũng đã thành lập nhiều phi đội Saeqeh, đồng thời liên tục hiện đại hóa loại máy bay chiến đấu phản lực này.

Tháng 9/2010, Iran đã lần đầu tiên cho ra mắt phi đội máy bay chiến đấu tự chế Saeqeh trong một triển lãm hàng không được tổ chức trong khuôn khổ lễ duyệt binh nhân sự kiện đánh dấu thời điểm bắt đầu cuộc chiến tranh Iran - Iraq năm 1980.

Vũ Anh
Theo PressTV