1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran tăng 33% chi tiêu quốc phòng năm 2015

(Dân trí) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 7/12 cho biết nước này sẽ tăng hơn 30% chi tiêu quốc phòng trong tài khóa 2015.

Một hệ thống tên lửa phòng không của Iran.
Một hệ thống tên lửa phòng không của Iran.
 
Phát biểu trước Quốc hội Iran, Tổng thống Rouhani cho biết chi tiêu cho lĩnh vực quốc phòng của Iran sẽ tăng 33,5% lên khoảng 282 nghìn tỷ rial (tương đương khoảng 10,48 tỷ USD).

Phần lớn trong số đó sẽ được phân bổ cho lực lượng Vệ binh Cách mạng và khiến ngân sách của lực lượng này sẽ tăng thêm khoảng 50%.

"Dự kiến tăng ngân sách được đưa ra với sự lưu ý tới giá dầu mỏ. Tình hình hiện nay yêu cầu cần phải có cách tiếp cận ổn định và thực tế hơn cho chi tiêu quốc phòng thời gian tới", Tổng thống Rouhani nhấn mạnh.

Việc Iran tăng chi tiêu quốc phòng được cho là nhằm tăng cường khả năng tích trữ vũ khí để đối phó với những mối đe dọa từ Israel, Mỹ và phiến quân Hồi giáo dòng Sunni ở Trung Đông.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Iran đang chịu những ảnh hưởng nhất định từ việc giá dầu thế giới giảm mạnh và quốc gia này vẫn đang phải chịu các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây.

Tuy nhiên, với việc cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 được gia hạn tới tháng 6/2015, Tehran có thể tiếp cận được khoản tiền 700 triệu USD mỗi tháng từ lợi nhuận bán dầu ở nước ngoài, vốn bị đóng băng trước đây do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ngọc Anh
Tổng hợp