1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Iran sắp phóng vệ tinh giữa lúc căng thẳng leo thang

An Bình

(Dân trí) - Kế hoạch của Iran diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây quan ngại về hành động quân sự tiềm tàng của Tehran, dù các vụ phóng trước đây không thành công.

Iran sắp phóng vệ tinh giữa lúc căng thẳng leo thang - 1

Tên lửa Iran mang theo vệ tinh chuẩn bị được phóng từ một địa điểm được cho là tỉnh Semnan của Iran hồi tháng 4/2020 ( Nguồn: AP).

Iran dường như đang chuẩn bị cho một vụ phóng vệ tinh vào vũ trụ, giữa lúc các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc trên thế giới đang tiếp tục diễn ra tại thủ đô Vienna (Áo).

Theo Times of India, vụ phóng trên có thể diễn ra tại Trung tâm vũ trụ Imam Khomeini, khi truyền thông nhà nước Iran công bố danh sách các vụ phóng vệ tinh sắp được thực hiện trong chương trình vũ trụ dân sự của nước này.

Hồi năm ngoái, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thành công khi lần đầu đưa một vệ tinh quân sự vào quỹ đạo.

Kế hoạch của Tehran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ đang cân nhắc các phương án trong trường hợp các cuộc đàm phán hạt nhân Iran thất bại. Một phương án là Mỹ và Israel có thể thảo luận về các cuộc tập trận quân sự nhằm phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran. 

Truyền thông Iran không thừa nhận hoạt động tại Trung tâm vũ trụ Imam Khomeini. Cả phái bộ của Iran tại Liên hợp quốc, và quân đội Mỹ, không bình luận về các thông tin trên.

Trong khi đó, các bức ảnh vệ tinh đã cho thấy một phương tiện hỗ trợ đặt cạnh một giàn lớn chứa tên lửa trên bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Imam Khomeini ở tỉnh Semnan, Iran hôm 11/12. 

Trước đó, vào ngày 5/12, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đăng tải một bài báo cho biết chương trình không gian của nước này đã có 4 vệ tinh sẵn sàng để phóng. Bài viết cho biết một vệ tinh hình ảnh quỹ đạo thấp Zafar 2 "đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng". Zafar, trong tiếng Farsi, mang ý nghĩa là "chiến thắng".

Tuy nhiên, Zafar 1 đã không thể đi vào quỹ đạo sau vụ phóng vào hồi tháng 2/2020. Vụ phóng đó sử dụng tên lửa Simorgh, hay còn gọi là "Phượng hoàng", không thể đưa tên lửa vào quỹ đạo với tốc độ chính xác. Iran đã chi khoảng 2,3 triệu USD để phát triển vệ tinh.

Iran sắp phóng vệ tinh giữa lúc căng thẳng leo thang - 2

Ảnh vệ tinh cho thấy các hoạt động đáng ngờ tại Trung tâm vũ trụ Imam Khomeini ở tỉnh Semnan, Iran, vào ngày 11/12 (Nguồn: Planet Labs)

Trong thập niên qua, Iran đã đưa một số vệ tinh có tuổi thọ ngắn lên quỹ đạo và năm 2013 nước này đã đưa một chú khỉ vào không gian. Hội đồng Không gian Tối cao của Iran đã nhóm họp lần đầu tiên sau 11 năm dưới thời Tổng thống Iran đương nhiệm, Ebrahim Raisi.

Theo ông Raisi, cuộc họp tháng 11 "cho thấy quyết tâm của chính phủ này trong việc phát triển ngành công nghiệp vũ trụ".

Iran từ lâu tuyên bố họ không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn duy trì các vụ phóng vệ tinh và các vụ thử tên lửa không có yếu tố quân sự. Tehran khẳng định không vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc.