Iran ra “tối hậu thư” liên quan đến eo biển Hormuz

(Dân trí) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa chừng nào các mối đe dọa và sự can thiệp của Mỹ trong khu vực vẫn còn tiếp diễn.

Iran ra “tối hậu thư” liên quan đến eo biển Hormuz - 1

Một tàu dầu bốc cháy gần Hormuz (Ảnh minh họa: AFP).

Trong một tuyên bố ngày 30/7, IRGC thông báo hai tàu chở dầu đã cố gắng rời khỏi "tuyến đường phía nam không an toàn" của eo biển Hormuz cách đó hai ngày. IRGC cho biết một trong hai tàu chở dầu đã bốc cháy, buộc cả hai phương tiện phải nhanh chóng quay đầu đổi hướng.

IRGC cũng tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz chừng nào các mối đe dọa và sự can thiệp của Mỹ trong khu vực còn tiếp diễn.

"Eo biển Hormuz không thể mở cửa trở lại chừng nào những lời lẽ đe dọa và sự can thiệp của Mỹ vào các hoạt động hàng hải trong khu vực vẫn tiếp tục. Các mối đe dọa cùng sự can thiệp sẽ chỉ làm cho tình hình trở nên khó khăn và phức tạp hơn", IRGC nêu rõ.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo một đợt không kích đáp trả mới nhằm vào Iran.

Mỹ đã tấn công Iran kể từ đầu tháng 7, cáo buộc Tehran tiếp tục tấn công tàu thương mại qua Hormuz bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận, thiết lập một hành lang gần bờ biển Oman cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mà không được sự chấp thuận của Iran.

Iran về cơ bản đã kiểm soát Hormuz kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2 và coi đây là đòn bẩy chiến lược trên bàn đàm phán với Mỹ. Điều này làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải qua một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ngoài ra,  Iran đang phát đi tín hiệu cho thấy có thể tung ra quân bài nguy hiểm nhất từ trước đến nay: sử dụng các đồng minh Houthi ở Yemen để phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb nối biển Đỏ với vịnh Aden, mở ra một mặt trận mới chống lại Mỹ.

Trong bối cảnh đó, Ả rập Xê út  có kế hoạch thành lập một liên minh quốc tế mới nhằm đảm bảo an ninh cho hoạt động vận tải biển ở biển Đỏ trước các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi.

Trang Al Monitor dẫn các nguồn tin cho hay, Ả rập Xê út hy vọng sẽ đưa khoảng 50 quốc gia gia nhập liên minh này. Ai Cập, Sudan, Djibouti và Somalia đã đồng ý tham gia sáng kiến của Ả rập Xê út . Ả rập Xê út  cũng gửi lời mời đến Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Bahrain, Kuwait, Pakistan, Bangladesh và một số quốc gia khác.

Mỹ cũng đã được mời gia nhập liên minh. Tuy nhiên, do sự leo thang xung đột với Iran, Mỹ có thể sẽ kiềm chế không tham gia vào các chiến dịch chống lại Houthi. Một số quốc gia châu Âu, bao gồm Pháp, Đức và Italy, đang cân nhắc tham gia liên minh nếu Mỹ góp mặt.

Cũng theo nguồn tin trên, Ả rập Xê út  kỳ vọng liên minh sẽ không chỉ tập trung vào việc đối phó với Houthi mà còn chống lại nạn cướp biển và buôn lậu ở biển Đỏ.

Theo PressTV