Iran cảnh báo tàu thuyền tìm cách quá cảnh Hormuz không phép
(Dân trí) - Iran cảnh báo các chủ tàu rằng bất kỳ tuyến đường quá cảnh mới nào đi qua eo biển Hormuz được thiết lập mà không có sự phối hợp với Tehran đều là “không thể chấp nhận được và nguy hiểm”.

Eo biển Hormuz (Ảnh: Journal).
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 24/6 cho biết chỉ có các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz do Iran chỉ định mới được phép qua lại, và việc phối hợp với các lực lượng Iran thông qua kênh liên lạc được chỉ định là bắt buộc.
“Việc qua lại các tuyến đường này là cực kỳ nguy hiểm và bị cấm, và chúng tôi cảnh báo tất cả các tàu thuyền phải tuyệt đối tránh mọi di chuyển bên ngoài các hành lang đã được chỉ định”, IRGC cảnh báo.
Cảnh báo trên cho thấy quyết tâm của Tehran trong việc duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz và chống lại các chuyến quá cảnh bỏ qua sự cho phép của họ. Tehran cũng nêu bật sự không chắc chắn kéo dài mà các chủ tàu phải đối mặt khi qua eo biển ngay cả sau khi Mỹ và Iran ký một bản ghi nhớ hiểu biết (MOU) vào tuần trước nhằm mở lại huyết mạch năng lượng có tầm quan trọng chiến lược này.
Cảnh báo được đưa ra sau khi một nhóm thông tin hàng hải quan trọng đã đề xuất các hành lang vận tải thay thế, yêu cầu các chủ tàu xem xét việc quá cảnh qua eo biển Hormuz dọc theo tuyến đường phía nam với các tín hiệu bộ phát đáp được bật.
“Tuyến đường quá cảnh phía nam, dọc theo vùng biển lãnh hải của Oman, đã được xác nhận là sạch mìn và là tuyến đường được khuyến nghị”, thông báo cho biết.
Iran trên thực tế đã phong tỏa eo biển Hormuz sau khi xung đột với Mỹ và Israel nổ ra hồi cuối tháng 2. Theo MOU mới ký kết với Mỹ, Iran sẽ cho phép tàu thuyền lưu thông không mất phí qua eo biển Hormuz trong thời gian 60 ngày.
Các nhà phân tích đã cảnh báo rằng bất kỳ hình thức kiểm soát nào của Iran đều có thể có tác động lâu dài đến dòng chảy dầu qua eo biển, vì các chuyến quá cảnh có thể không phục hồi hoàn toàn về mức trước xung đột nếu Tehran duy trì quyền kiểm soát chiến lược đối với tuyến đường thủy này.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/6, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã thông báo với Mỹ rằng nước này sẽ không thu bất kỳ khoản phí cầu từ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
“Iran đã thông báo với Mỹ rằng họ không thu phí, không thu phí bảo hiểm hay áp đặt bất kỳ khoản phí nào khác đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, cũng như không nhận bất kỳ khoản tiền nào như vậy. Nếu thông tin này là sai, các cuộc đàm phán sẽ chấm dứt ngay lập tức!”, ông Trump cảnh báo.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/6 tuyên bố không quốc gia nào được phép thu phí trên eo biển Hormuz.
“Đây là tuyến đường thủy quốc tế. Không quốc gia nào được phép thu phí trên tuyến đường thủy quốc tế. Đó là luật quốc tế hiện hành. Đó là quy định ở các vùng biển quốc tế trên toàn thế giới", Ngoại trưởng Mỹ nói.





