1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran dọa đáp trả các cuộc không kích của liên quân ở Yemen

(Dân trí) - Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu các cuộc không kích của liên quân do A-rập Xê-út dẫn đầu nhắm vào Đại sứ quán của nước này tại Yemen.

Ảnh minh họa. (Ảnh:
Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP)

Trong bức thư được công bố hôm 9/6, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc (LHQ), ông  Gholamali Khoshroo cho biết đại sứ quán nước này tại Yemen đã bị ảnh hưởng bởi những cuộc không kích hôm 25/5 và trước đó là hôm 20/4.

Trong bức thư kiến nghị lên Hội đồng bảo an (HĐBA) của LHQ, Đại sứ Gholamali Khoshroo khẳng định: "Tôi muốn cảnh báo rằng những cuộc không kích gần với khu vực Iran đặt tòa đại sứ trong tương lai có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Đây là vấn đề liên quan tới an ninh và sự an toàn của các nhà ngoại giao Iran ở thủ đô Sanaa".

Ngoài ra, Đại sứ Khoshroo cũng yêu cầu HĐBA LHQ nhóm họp khẩn cấp về chiến dịch không kích do liên quân do A-rập Xê-út dẫn đầu tiến hành, vốn hiện đã bước sang tuần thứ 11.

Theo kế hoạch, LHQ sẽ tổ chức một vòng đàm phán ở Geneva về vấn đề Yemen giữa chính phủ của Tổng thống Yemen Mansour Hadi, phiến quân Houthi và các đảng phái chính trị liên quan, qua đó cố gắng tìm ra giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay và đưa ra đường hướng ổn định tình hình chính trị tại quốc gia này.

Thời gian qua, liên quân do A-rập Xê-út dẫn đầu đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm chặn đà tấn công của phiến quân Houthi được Iran ủng hộ tại thủ đô Sanaa và thành phố Aden.

Sau khi phiến quân Houthi nắm được quyền kiểm soát thủ đô Sanaa, Tổng thống Yemen Mansour Hadi đã phải sang A-rập Xê-út lánh nạn.

Ngọc Anh
Theo DefenseNews