1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Iran dọa cấm Mỹ và đồng minh qua eo biển Hormuz

(Dân trí) - Chỉ huy Quân đoàn Vệ binh Cách mạng của Iran, Chuẩn tướng Hossein Salami ngày 4/5 tuyên bố Hải quân Iran đủ sức mạnh để đối phó với bất cứ đối thủ nào, gồm cả Mỹ, nếu xảy ra xung đột tại khu vực eo biển Hormuz chiến lược.


Các tàu chiến của Hải quân Iran. (Ảnh minh họa: RT)

Các tàu chiến của Hải quân Iran. (Ảnh minh họa: RT)

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Chuẩn tướng Hossein Salami nói: “Chúng tôi đã phát triển được một lực lượng Hải quân hùng mạnh và đủ khả năng bảo vệ độc lập và các lợi ích quốc gia”.

Ngoài ra, Chuẩn tướng Hossein Salami cũng cho rằng vụ việc hồi năm ngoái, trong đó 10 thủy thủ Mỹ bị bắt giữ sau khi xâm nhập vào lãnh hải của Iran và được trả tự do qua đường ngoại giao, đã chứng minh cho thấy Mỹ tôn trọng sức mạnh của các lực lượng Iran. Chỉ huy Quân đoàn Vệ binh Cộng hòa của Iran cho biết thêm rằng Iran sẽ sử dụng quyền tự vệ của nước này trước nguy cơ thực hiện những hành động thù địch của Mỹ tại eo biển Hormuz, nơi có tuyến đường biển chiến lược cho các hoạt động vận tải dầu trên thế giới.

Trích dẫn Công ước về Luật biển của Liên hợp quốc năm 1982, Chuẩn tướng Hossein Salami cho biết: “Iran sẵn sàng đối phó với bất cứ ý định xấu nào trong các hoạt động qua eo biển Hormuz. Iran cảnh báo Mỹ và các đồng mình của nước này trước những hành động đe dọa tới các hoạt động ở eo biển Hormuz. Nếu trong trường hợp xảy ra kịch bản xấu, Iran không có sự lựa chọn nào khác ngoài hành động dựa trên Công ước về Luật biển của Liên hợp quốc1982. Nếu người Mỹ và các đồng minh của họ trong khu vực muốn đi qua eo biển Hormuz và đe dọa chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không cho phép họ đi vào”.

Sau hàng chục năm căng thẳng, quan hệ giữa Mỹ và Iran đã được thúc đẩy trong thời gian qua. Năm ngoái, quan hệ giữa hai nước đã bớt căng thẳng hơn sau khi các bên đạt được thỏa thuận lịch sử liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân của quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này.

Tuy nhiên, căng thẳng đã gia tăng thời gian qua sau khi Washington cáo buộc Iran phát triển công nghệ tên lửa, vi phạm các nghị quyết của HĐBQ Liên hợp quốc. Trong khi đó, Tehran đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời cho rằng Mỹ đang tìm cách trì hoãn việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào hệ thống ngân hàng của nước này theo như các nội dung được nhất trí trong thỏa thuận hạt nhân hồi năm ngoái.

Ngọc Anh

Theo RT