1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Iran đang lắp đặt hàng trăm máy ly tâm"

(Dân trí) - Các nhà ngoại giao mới đây cho biết, Iran đã lắp đặt hàng trăm máy móc tiến tiến, chứng tỏ nước này đang có ý định tăng tốc tốc quá trình làm giàu urani, bất chấp lệnh trừng phạt của LHQ.

Hãng thông tấn AP trích lời một nhà ngoại giao cho biết hơn 300 máy ly tâm đã được nối với hai bộ máy ly tâm riêng rẽ trong nhà máy làm giàu urani dưới lòng đất của Iran và bộ thứ ba hiện đang được lắp đặt. Nhà ngoại giao này cho biết các cỗ máy này có vẻ như tiên tiến hơn hàng ngàn những chiếc đang hoạt động dưới lòng đất. Chúng có thể là máy ly tâm IR-2 tinh vi mà Tehran gần đây thừa nhận đang thử nghiệm.

  

Tuy nhiên, nhà ngoại giao thứ hai cho biết có vẻ như Iran đang có những máy ly tâm tiên tiến, nhưng chúng không phải là loại IR-2, và cũng không rõ những máy này được đặt trên mặt đất hay dưới lòng đất.

 

Vị trí lắp đặt các máy này được cho là rất quan trọng. Bởi khu trên mặt đất ở Natanz là nơi để thử nghiệm, còn nhà máy dưới lòng đất là nhà máy làm giàu urani.

 

Nhà ngoại giao thứ ba, cũng như hai nhà ngoại giao trước, là người theo dõi rất sát chương trình hạt nhân của Iran. Ông khẳng định Iran đã bắt đầu nối những máy ly tâm tiên tiến để làm giàu urani. Tuy nhiên ông cho biết tất cả các máy ly tâm vẫn ở trên mặt đất và chúng chưa hoạt động.

 

Cả ba nhà ngoại giao trên đều có liên hệ với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Vienna, Áo. Tuy nhiên, cả ba đều yêu cầu được giấu tên vì thông tin của họ là bí mật.

 

Thông tin trên của họ cho thấy Iran vẫn có ý định thúc đẩy chương trình làm giàu urani, bất chấp lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an LHQ. Một trong ba nhà ngoại giao trên cho biết các quan chức Tehran cũng sẽ cho biết thông tin chi tiết về hoạt động của máy ly tâm mới vào ngày 8/4 này, ngày Iran coi là Ngày công nghệ hạt nhân quốc gia.

 

Hiện chưa rõ việc kết nối các máy ly tâm tiên tiến trên của Iran là để sản xuất urani làm giàu hay chỉ là thử nghiệm.

 

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran tại IAEA năm ngoái từng cho biết, việc lắp đặt chỉ là bước đầu tiên trong tiến trình làm giàu vô cùng phức tạp. Ông cũng thừa nhận chương trình làm giàu urani của nước mình phải trải qua “những bước thăng trầm”. Và đây có vẻ như là lần đầu tiên Iran thú nhận hoạt động làm giàu urani của mình đang phải đối mặt với khó khăn.

 

 

Trang Thu

Theo AP