1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  3. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Iran đang châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân?

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, cái tên Iran liên tục nằm trên trang nhất của các báo Ảrập. Khả năng về việc Iran sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Song liệu tuyên bố làm giàu thành công uranium của Iran có phải là quả bom châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân thực sự?

Khả năng  tấn công quân sự của Mỹ         

 

Ngay sau khi Iran tuyên bố làm giàu thành công uranium, Mỹ đã có phản ứng. Ngoại trưởng Rice cho rằng đã đến lúc tiến hành những bước đi mạnh mẽ nhằm ngăn chặn Iran. Và trong khi trợ lý ngoại trưởng Mỹ về vấn đề chống phổ biến vũ khí hạt nhân đang có mặt tại Nga khẳng định hiện nay Mỹ vẫn dựa trên các biện pháp ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran và cho đến thời điểm này, chưa có tuyên bố nào từ phía Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác về việc sử dụng sức mạnh quân sự chống lại Iran, thì kịch bản về một cuộc tấn công quân sự từng bước, trong đó Mỹ không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân đã hình thành.

 

Bản báo cáo của viện nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ tại Washington khẳng định: việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ là mối đe doạ cho an ninh của các nước trong khu vực, nhấn mạnh rằng đây là nơi chứa tới 60% trữ lượng dầu mỏ và 37% trữ lượng gas của thế giới. Bản báo cáo cũng trình bày một kế hoạch tấn công quân sự từng bước bao gồm các cuộc tấn công hạn chế vào các mục tiêu quân sự có sử dụng máy bay và tên lửa.

 

Trong trường hợp có bất cứ dấu hiệu nào của Iran sử dụng vũ khí sinh học Mỹ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran, kể cả khả năng bán tên lửa cho các quốc gia trong khu vực cũng như cho phép Ảrập Xê-út sở hữu vũ khí hạt nhân và tên lửu tầm xa và khuyến khích Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran. Thậm chí Mỹ sẽ kêu gọi các nước trong nhóm các quốc gia có sử dụng vũ khí hạt nhân xây dựng kế hoạch tấn công Iran (bao gồm Ấn Độ và Pakistan) hay cho phép máy bay của Israel xuyên qua  không phận của các quốc gia Ảrập.

 

“Ngọn gió” làm lay động "cành ôliu"

 

Một điều dễ nhận thấy là những tuyên bố gần đây của Iran không hề nằm ngoài dự kiến và gây bất ngờ quá lớn ở châu Âu (thông tấn xã Pháp dẫn lời dẫn lời các quan chức ngoại giao tại Viên - Áo), xong nó khiến tất cả các quốc gia phải lên tiếng bày tỏ mối lo ngại của mình. Phần lớn các nước như Pháp, Đức, Italy đều cho đây là một bước đi nguy hiểm của Tehran và kêu gọi nước này quay lại bàn đàm phán.  

 

Mong muốn về một giải pháp ngoại giao hoà bình của châu Âu cũng đặt nhiều vào chuyến thăm của giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA tới Iran, ông ElBaradei vẫn còn thời gian cho tới ngày 29/4 này để trình lên Hội đồng bảo an báo cáo cuối cùng về vấn đề hạt nhân của Iran. Ông cũng tỏ ra khá lạc quan trước chuyến thăm rằng một giai pháp hoà bình sẽ trở thành hiện thực.

 

Iran có bị cô lập?

 

Trong bối cảnh trên, Iran cũng không hoàn toàn bị cô lập. Chuyến thăm của Rafsanjani (cựu thủ tướng Iran và hiện là một quan chức trong chính phủ) tới Syria (nước đang có quan điểm khác biệt cũng như đang chịu sự chừng phạt của Mỹ) hôm thứ tư khẳng định sự ủng hộ của Syria đối với chương trình hạt nhân của Iran. Rafsanjani tuyên bố những sức ép từ bên ngoài sẽ không thể ngăn chặn nhân dân Syria giữ vững quan điểm của mình và sự hợp tác giữa hai nước sẽ góp phần vào ổn định của khu vực.

 

Trong khi đó thì người dân Iran đổ ra đường để ăn mừng cho thành công của mình trong quá trình làm giàu uranium và tuyên bố gia nhập nhóm quốc gia có sử dụng vũ khí hạt nhân.

 

Người dân Ảrập nói gì?

 

Đứng ngoài những quy phạm ngoại giao, người dân Ảrập có vẻ thoải mái hơn trong việc phát biểu ý kiến của mình. Một sinh viên tại Cairo Ai Cập nói: Đương nhiên là Mỹ cho rằng chỉ có Mỹ và đồng minh là có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng họ cần biết rằng thế giới rộng lớn hơn nhiều và không phải tất cả đều nằm trong "móng vuốt” của họ. Và cho dù người dân Ảrập cũng lo lắng về nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân chẳng kém gì nước Mỹ, họ vẫn ngầm ủng hộ quyền lợi mà họ cho là chính đáng của Iran là được sở hữu vũ khí hạt nhân vì mục đích hoà bình.

Rõ ràng là cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Iran đang ở  trong một giai đoạn khó khăn và rất khó lường trước được diễn biến của nó. Vấn đề là ở chỗ liệu Mỹ có dám tấn công quân sự Iran hay không và Iran sẵn sàng trả giá đến đâu để thực hiện ước muốn của mình? Nhưng cũng phải nhớ một nguyên tắc rằng khi sợi dây căng bị kéo đứt thì cả hai phía sẽ đều bị đau.

TSTY

Theo Alahram,Alsharkalausad, Alakhbar