1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận của LHQ

(Dân trí) - Một ủy ban của Liên Hợp Quốc hôm qua đã cáo buộc Iran vi phạm lệnh cấm nhập và xuất khẩu vũ khí của tổ chức này khi cố gắng vận chuyển vật liệu liên quan tới vũ khí trên một con tàu bị các nhà chức trách bắt giữ tại đảo Síp.

Iran bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận của LHQ - 1
Đại sứ Nhật Bản Yukio Takasu.

Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc Yukio Takasu, chủ tịch Ủy ban giám sát cấm vận Iran, nói trước Hội đồng Bảo an rằng việc vận chuyển các loại vũ khí thông thường đã vi phạm nghị quyết 1737 của Hội đồng Bảo an, được thông qua vào năm 2006 nhằm gây sức ép lên Iran để nước Cộng hòa Hồi giáo ngừng chương trình hạt nhân.

Trong một bức thư gửi Iran, ông Takasu cho hay con tàu MV Monchegorsk treo cờ Cộng hòa Síp, được Công ty Vận tải biển Shipping Lines của Iran thuê, đã mang hàng hóa cấm như các vỏ đạn, các thiết bị liên quan tới súng và chất nổ.

Bức thư nói rằng các tài liệu của con tàu cho thấy số vật liệu này đang trên đường tới Syria mặc dù các nhà ngoại giao của Hội đồng Bảo an cho biết chưa rõ điểm đến cuối cùng của lô hàng.

Một số người tin rằng số vật liệu này có thể đang được đưa tới Li-băng trong khi những người khác nghi ngờ lô hàng đang tới dải Gaza của Palestine.

Bức thư yêu cầu Tehran cung cấp các thông tin liên quan đến con tàu trong vòng 10 ngày. Một yêu cầu tương tự cũng được gửi tới Syria.

Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận những cáo buộc trên và nói lô hàng không có liên quan tới vũ khí. Một tuyên bố của phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc không đề cập tới con tàu bị bắt giữ nhưng bác bỏ các cáo buộc của phương Tây rằng nước này đang theo đuổi vũ khí nguyên tử là “hoàn toàn không có cơ sở”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice đã hối thúc ủy ban Liên Hợp Quốc hành động để đảm bảo Iran tuân thủ đầy đủ các lệnh cấm vận vũ khí vốn được đưa ra trong 3 nghị quyết chống lại Tehran.

Ánh Ninh
Theo Reuters