Xung đột Israel - Iran
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Iran bắt hơn 700 đối tượng nghi làm gián điệp cho Israel

Đức Hoàng

(Dân trí) - Iran đã bắt giữ hàng trăm người với cáo buộc làm gián điệp để Israel thực hiện chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Tehran.

Iran bắt hơn 700 đối tượng nghi làm gián điệp cho Israel - 1

Hàng trăm đối tượng bị bắt giữ vì nghi hợp tác với Israel (Ảnh: PressTV).

Các cơ quan thực thi pháp luật Iran đã bắt giữ hơn 700 người bị nghi ngờ hợp tác với cơ quan an ninh Israel kể từ khi căng thẳng leo thang giữa 2 nước vào ngày 13/6, hãng thông tấn Fars đưa tin.

Theo nguồn tin này, phần lớn các vụ bắt giữ diễn ra tại các tỉnh Kermanshah, Isfahan, Khuzestan, Fars và Lorestan.

Fars cũng cho biết các nghi phạm bị cáo buộc đã triển khai UAV cỡ nhỏ phục vụ lợi ích của Israel, chế tạo bom tự chế và quay phim các cơ sở quân sự với mục đích chuyển thông tin cho tình báo đặc biệt của Israel.

Hãng tin nhấn mạnh rằng kể từ ngày 13/6, chỉ riêng tại Tehran, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 10.000 UAV loại nhỏ.

Trong một diễn biến có liên quan, 3 người đàn ông bị kết án vì hợp tác với cơ quan tình báo Mossad của Israel và đưa lậu bom cùng thiết bị nổ vào Iran để ám sát các nhân vật cấp cao đã bị tử hình.

Theo thông cáo do bộ phận quan hệ công chúng của ngành tư pháp Iran công bố, các vụ hành quyết diễn ra vào sáng 25/6 tại thành phố Urmia, phía tây bắc Iran, sau khi Tòa án Tối cao giữ nguyên các bản án tử hình sau quá trình xét xử kéo dài.

Danh tính ba người bị hành quyết được xác định là Idris Aali, Azad Shojaei và Rasoul Ahmad.

Hồ sơ tư pháp cho thấy 3 người này đã liên hệ với một điệp viên cấp cao của Mossad tại một quốc gia láng giềng và đưa vào Iran các thiết bị dùng để ám sát những nhân vật quan trọng của nước này.

Họ đã giấu các thiết bị ám sát điều khiển từ xa trong lô hàng ngụy trang dưới dạng đồ uống, và đã thực hiện thành công một vụ sát hại nhằm vào một nhân vật cấp cao của Iran.

Sau khi bị lực lượng tình báo Iran phát hiện và bắt giữ, cả 3 đã bị đưa ra xét xử tại tòa án.

Dựa trên các bằng chứng do cơ quan tư pháp cung cấp, cho thấy mối liên hệ trực tiếp với một điệp viên cấp cao của Mossad và sự hợp tác với mạng lưới gián điệp của Israel, Tòa Cách mạng Urmia đã tuyên án tử hình các bị cáo.

Sau đó, Tòa án Tối cao đã xem xét lại các bản án sơ thẩm và quyết định giữ nguyên. Sau khi tất cả các thủ tục pháp lý kết thúc, bản án đã được thi hành theo đúng phán quyết cuối cùng của tòa.

Rạng sáng ngày 13/6, Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Chưa đầy 24 giờ sau, Tehran đáp trả. Sau 9 ngày, vào sáng 22/6, máy bay chiến đấu Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran, chính thức can dự vào cuộc xung đột.

Tối hôm sau, Iran phóng tên lửa nhằm vào Al Udeid, căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ trong khu vực, đặt tại Qatar. Theo giới chức Mỹ, vụ tấn công không gây thương vong hay thiệt hại đáng kể.

Ngày 24/6, Tổng thống Trump tuyên bố Israel và Iran đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn. Giới chức Israel xác nhận họ đã chấp thuận đề xuất của Mỹ và tuyên bố đã hoàn thành mọi mục tiêu trong chiến dịch quân sự chống Iran.

Về phần mình, Tehran cho rằng họ đã giành chiến thắng trước Tel Aviv bằng cách buộc đối phương đơn phương chấm dứt hành động gây hấn. Lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực kể từ ngày 24/6.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Xung đột Israel - Iran