Indonesian đóng đường biên với Đông Timor
(Dân trí) - Indonesia đã tạm thời đóng cửa biên giới với Đông Timor nhằm ngăn chặn những kẻ bỏ trốn xâm nhập trái phép lãnh thổ Indonesia trước thềm cuộc bầu cử tổng thống căng thẳng.
Australia - quốc gia hiện có 800 quân đóng tại Đông Timor, đã cảnh báo về tình hình bạo lực gia tăng trước cuộc bầu cử vào tháng 4 tới sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình của nước này và người Đông Timor tị nạn dẫn tới cái chết của hai thường dân vào tuần trước.
Người phát ngôn an ninh Indonesia Muhammad Soenarto phát biểu: “Chúng tôi đã đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn sự xâm nhập từ bên kia. Chúng tôi sẽ hợp tác với các nhân viên an ninh của Đông Timor”.
Tuy nhiên, ông Soenarto tiết lộ liệu việc đóng cửa biên giới có phải do chính phủ Đông Timor đề nghị hay không không. Đông Timor chiếm một nửa hòn đảo Timor và một đường biên giới bộ gồ ghề phân chia đất nước nhỏ bé này với tỉnh Tây Timor của Indonesia.
Tuy nhiên tờ Bưu điện Jakarta cho biết Thủ tướng Đông Timor Jose Ramos-Horta đã yêu cầu Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono nhờ Indonesia giúp đỡ để bắt giữ những tên nổi loạn, do kẻ phản bội Alfredo Reinado dẫn đầu, khi những người này cố tìm cách thâm nhập lãnh thổ Indonesia.
Reinado đã đẩy Đông Timor vào cảnh hỗn loạn sau khi thoát khỏi nhà tù tại thủ đô Dili của Đông Timor vào tháng 8/2006 cùng với 50 bạn tù khác.
Đông Timor tiến hành cuộc trưng cầu dân ý năm 1999 nhằm tách khỏi Indonesia. Quốc gia này hoàn toàn độc lập vào năm 2002 sau một thời gian chịu sự giám sát của Liên Hợp Quốc.
Phước Đại
Theo Reuters