1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Indonesia giải cứu gần 600 người di cư ngoài biển

(Dân trí) - Gần 600 người được cho là tới từ Bangladesh và người tộc Rohingya từ Myanmar đã được giải cứu trên những chiếc tàu gặp nạn ở vùng biển ngoài khơi Indonesia.

Những người gặp nạn. (Ảnh:
Những người gặp nạn. (Ảnh: EPA)

Theo BBC, ít nhất hai chiếc thuyền chở quá số lượng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã được ngư dân địa phương kéo về bờ ở khu vực biển thuộc tỉnh Aceh hôm 10/5.

Giới chức Indonesia và các cơ quan cứu trợ cho rằng những người trên các chuyến tàu trên đã lênh đênh trên biển trong một tuần qua. Những người này được cho là đang tìm cách tới Malaysia. 

Ông Steve Hamilton, Phó Giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế, cho biết: “Họ tưởng đã tới Malaysia song họ lại đến Indonesia. Những người này đã bị đường dây vận chuyển người trái phép bỏ rơi”. 

Trong khi đó, ông Budiawan, người đứng đầu lực lượng cứu hộ của tỉnh Aceh, cho biết: “Sáng nay, chúng tôi nhận được thông báo từ ngư dân về những chiếc thuyền. Ngay sau đó, chúng tôi đã cử các tàu cứu hộ và giải cứu được 469 người di cư là người tộc Rohingya từ Myanmar và người Bangladesh. Tất cả bọn họ đều an toàn”. 

Trong khi đó, một người di cư, ông Rashid Ahmed cho biết mình là tộc người Rohingya và đã rời bang Rakhine ở Myanmar cách đây 3 tháng cùng con trai. 

“Chúng tôi không có gì để ăn. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm đó là cầu nguyện”, ông Ahmed cho biết. 

Trong những năm qua, người dân tộc Rohingya đã tìm cách rời khỏi Myanmar vì nhiều vấn đề. Hàng trăm nghìn người được cho là đã ra nước ngoài, thông thường họ tới Thái Lan bằng đường bộ, nhưng cũng có nhiều người lựa chọn phương án bỏ chạy bằng đường biển. 

Hồi tháng 12 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết hối thúc Myanmar trao quyền công dân cho tộc người Rohingya ở bang Rakhine. 
 
Ngọc Anh
Tổng hợp