1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hy hữu ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng bỏ cuộc vì rắc rối sức khỏe

(Dân trí) - Trong lịch sử Mỹ, nhiều ứng viên và thậm chí tổng thống Mỹ tìm cách giấu giếm các vấn đề liên quan đến sức khỏe để theo đuổi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, Thomas Eagleton - ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ là trường hợp hy hữu quyết định từ bỏ chiến dịch tranh cử vì tiểu sử bệnh tật.


Thượng nghị sĩ Thomas Eagleton (trái) và ứng viên tổng thống đảng Dân chủ George McGovern năm 1972. (Ảnh: AP)

Thượng nghị sĩ Thomas Eagleton (trái) và ứng viên tổng thống đảng Dân chủ George McGovern năm 1972. (Ảnh: AP)

Có thể nói ông Thomas Eagleton là một trong những trường hợp đặc biệt nhất cả về bối cảnh mà ông được đề cử và quyết định rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Đó là vào chiến dịch tranh cử năm 1972, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ khi ấy là nghị sĩ bang South Dakota George McGovern. Ông McGovern đã ngỏ ý đề nghị một số nghị sĩ trong đảng liên danh tranh chức phó tổng thống, song tất cả đều từ chối.

Đến khi đại hội đảng Dân chủ diễn ra vào giữa tháng 7, ông McGovern vẫn chưa thể tìm được đối tác liên danh tranh cử. Chỉ ngay trước thời điểm phải công bố ứng viên liên danh, sau một cú điện thoại kéo dài 2 phút với nghị sĩ Thomas Eagleton, ông McGovern mới nhận được lời chấp thuận.

Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông Eagleton ngay từ đầu đã vấp phải trở ngại. Ngay sau khi ông Eagleton được chọn làm ứng viên phó tổng thống, những tin tức về tiểu sử bệnh tật của ông đã xôn xao dư luận. Thông tin tiết lộ cho thấy thượng nghị sĩ bang Missouri này từng 3 lần phải điều trị chứng trầm cảm, trong đó 2 lần phải dùng đến liệu pháp sốc điện.

Ứng viên tổng thống McGovern ban đầu cũng ra sức bảo vệ đối tác tranh cử của mình, tuy nhiên, trước sức ép quá lớn của dư luận, ông Eagleton cuối cùng quyết định rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng chỉ sau 18 ngày kể từ khi được đề cử.

Ủy ban Dân chủ quốc gia (DNC) khi đó đã nhóm họp để quyết định thay thế ứng viên phó tổng thống bằng Giám đốc Tổ chức hòa bình Sargent Shriver. Năm đó, Dân chủ đã thất bại trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Ông Eagleton là một trường hợp hy hữu từ bỏ chiến dịch tranh cử vì những rắc rối liên quan đến sức khỏe. Cũng kể từ đó, việc các ứng viên tổng thống Mỹ công bố thông tin liên quan đến sức khỏe cũng được chú ý nhiều hơn mặc dù đó không phải là một quy định bắt buộc.

Năm 2008, trong chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống Barack Obama chỉ công bố lá thư chứng nhận sức khỏe của bác sĩ dài khoảng 1 trang, nhưng sau đó đã công bố thêm các kết quả kiểm tra sức khỏe chi tiết. Thượng nghị sĩ John McCain đã công bố với báo giới hồ sơ y tế dài hơn 1.200 trang.

Trong khi nhiều người cho rằng các tổng thống hay ứng viên tổng thống cần công khai hồ sơ y tế thì số khác không ủng hộ. Một kết quả khảo sát năm 2004 của Gallup cho thấy, 61% cử tri Mỹ tham gia khảo sát nói rằng, các tổng thống hay ứng viên tổng thống có quyền giữ kín về chuyện sức khỏe như bất cứ ai.

Minh Phương

Tổng hợp