1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Bác sĩ nghi bà Clinton bị đầu độc

(Dân trí) - Theo báo Washington Post, Bennet Omalu, một trong những nhà nghiên cứu pháp y nổi tiếng của Mỹ, cho rằng ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton có thể đã bị đầu độc dẫn đến tình trạng sức khỏe như hiện nay.


Tiến sĩ Bennet Omalu. (Ảnh: Getty)

Tiến sĩ Bennet Omalu. (Ảnh: Getty)

Trong một bình luận trên mạng Twitter, tiến sĩ Omalu đã khuyến cáo, đại diện chiến dịch tranh cử của bà Clinton nên xem xét khả năng bà Clinton đã bị đầu độc đặc biệt là sau sự cố ngất xỉu hôm 11/9 tại một lễ tưởng niệm.

Ông Omalu nói rằng, các nhân viên trong chiến dịch tranh cử của bà nên tiến hành “phân tích lượng độc tố có trong máu” của bà Clinton.

“Tôi phải khuyên nhân viên trong bộ máy tranh cử của bà Clinton nên tiến hành phân tích độc tố trong máu của bà Clinton. Rất có thể bà ấy đã bị đầu độc”, ông Omalu chia sẻ trên Twitter. Nhiều người đã tỏ ra hoài nghi và thậm chí phẫn nộ về nhận định này của vị tiến sĩ, tuy nhiên ông vẫn không từ bỏ giả thuyết của mình.

Ông Omalu sinh ra ở Nigeria và trở thành công dân Mỹ từ năm 2015. Ông đã học tập, nghiên cứu và đạt được nhiều bằng cấp. Ông là người đã phát hiện ra hội chứng chấn thương mãn tính ở não (CTE) gây ra tình trạng một số cầu thủ bóng bầu dục Mỹ bị mất khả năng kiểm soát hành vi và có xu hướng tự sát.

Những nhận định của ông được đưa ra chỉ vài ngày sau khi bà Clinton liên tiếp gặp rắc rối về vấn đề sức khỏe và gần đây nhất là sự cố loạng choạng gần như ngất xỉu khi đang dự một lễ tưởng niệm 11/9 ở New York. Bác sĩ riêng của bà Clinton sau đó cho biết bà bị chẩn đoán mắc chứng viêm phổi – căn bệnh có thể coi là nguyên nhân của những tràng ho không dứt khi bà phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Cleveland (Ohio) hồi đầu tháng này.

Về phần mình, trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài CNN, bà Clinton thừa nhận đã không nghe theo lời khuyên của bác sĩ vì cho rằng viêm phổi không phải là vấn đề quá lớn, từ đó dẫn tới những biểu hiện sức khỏe không tốt của bà trong những ngày vừa qua. Phó Tổng thống Joe Biden cũng lên tiếng ủng hộ bà Clinton khi cho rằng bà vẫn đủ sức để trở thành nhà lãnh đạo đất nước.

Trong một diễn biến liên quan khác, đài MSNBC cho biết, không chỉ bà Clinton mà nhiều nhân viên trong đội ngũ vận động tranh cử của bà cũng mắc các bệnh liên quan đến hô hấp.

Robby Mook, quản lý chiến dịch tranh cử của bà Clinton, đã thừa nhận với MSNBC rằng anh cảm thấy không được khỏe nhiều ngày qua và hiện chưa hồi phục hoàn toàn. 6 người khác trong bộ máy tranh cử cũng có vấn đề về sức khỏe, trong đó một cố vấn cấp cao được cho là bị nhiễm trùng đường hô hấp, một người khác phải cấp cứu do mất nước nghiêm trọng.

Minh Phương

Tổng hợp