1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Honduras dọa đóng cửa sứ quán Brazil

(Dân trí) - Chính phủ lâm thời của Honduras ngày 27/9 đã đe dọa đóng cửa sứ quán Brazil vì cuộc tranh cãi liên quan tới thân thế của nhà lãnh đạo Honduras bị lật đổ Manuel Zelaya.

 
Honduras dọa đóng cửa sứ quán Brazil - 1
Biểu tình bằng ô tô gần đại sứ quán Brazil ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya.

Ông Zelaya đã trú bên trong đại sứ quán Brazil ở Tegucigalpa sau khi bất ngờ về nước hồi đầu tuần trước, 3 tháng sau cuộc đảo chính buộc ông phải sống lưu vong.

Chính phủ lâm thời Honduras ngày 27/9 đã thông báo cho Brazil hạn chót là 10 ngày để quyết định phải làm gì với ông Zelaya - cho ông này tị nạn tại Brazil hoặc chuyển giao cho phía Honduras.

Chính phủ lâm thời cũng từ chối cho phép một phái đoàn của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) tới Honduras, vốn được kỳ vọng là sẽ làm trung gian nhằm tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng, và ban hành sắc lệnh cấm biểu tình và đưa tin.

“Nếu thân thế của ông Zelaya không rõ ràng trong vòng 10 ngày, sứ quán Brazil sẽ bị rút giấy ủy nhiệm ngoại giao”, Ngoại trưởng Carlos Lopez của chính phủ lâm thời phát biểu trước các phóng viên tại Tegucigalpa hôm qua.

Ông Lopez nói thêm, chính phủ của ông không có ý định đột nhập vào đại sứ quán.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Zelaya kêu gọi những người ủng hộ tổ chức một cuộc biểu tình vào hôm nay. Động thái này cũng phát đi một thông điệp kiên quyết rằng chính phủ lâm thời sẽ không cho phép ông Zelaya trở lại nắm quyền dưới bất kỳ điều kiện nào.

Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố, Brazil sẽ không tuân thủ yêu cầu từ phía Honduras nhằm xác định thân thế của ông Zelaya. Ông Silva nói đại sứ quán Brazil được luật pháp quốc tế bảo vệ.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính phủ lâm thời Honduras ngừng gây rối đại sứ quán Brazil. Mỹ, Liên minh châu Âu và Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) cũng kêu gọi các bên đối thoại để đưa ông Zelaya trở lại nắm quyền. Tuy nhiên, chính phủ lâm thời khẳng định ông Zelaya phải bị đưa ra xét xử vì tội vi hiến.

An Bình
Theo BBC, AP