1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 4.000 cảnh sát Anh bảo vệ lễ tang “bà đầm thép”

(Dân trí) – Để chuẩn bị cho lễ tang của cựu thủ tướng Baroness Thatcher, người được mệnh danh là “bà đầm thép”, diễn ra vào chiều tối nay (theo giờ Việt Nam), chính phủ Anh đã thắt chặt an ninh tại London với hơn 4.000 cảnh sát được huy động.

Dự kiến thi hài của bà Thatcher sẽ được rước từ cung điện Westminster qua một số tuyến phố chính tại London, trước khi được làm lễ an táng tại nhà thờ thánh Paul vào lúc 11 giờ (GMT), tức 18 giờ chiều nay giờ Hà Nội. 
 
Đội danh dự của quân đội Anh diễn tập cho lễ tang bà Thatcher
Đội danh dự của quân đội Anh diễn tập cho lễ tang bà Thatcher

Theo BBC, sẽ có khoảng 2.300 quan khách đại diện cho 170 quốc gia tham dự buổi lễ trong đó có nữ hoàng Anh. Cảnh sát địa phương cho biết rất có thể sẽ xảy ra biểu tình trong quá trình thi hài bà Thatcher được rước đi. Do đó cơ quan chức năng đã huy động tới hơn 4.000 nhân viên để đảm bảo an ninh, trong bối cảnh nước Mỹ vừa bị chấn động bởi vụ đánh bom khủng bố kép tại Boston.

Từng là thủ tướng Anh từ năm 1979 tới 1990, bà Thatcher qua đời hôm 8/4 vừa qua vì bệnh tim, hưởng thọ 87 tuổi. Lễ tang của bà sẽ được cử hành theo nghi lễ quân đội, thấp hơn một bậc so với nghi lễ cấp Nhà nước.

Trong quá trình rước qua trung tâm London, sẽ có hơn 700 nhân viên của các lực lượng vũ trang đứng thành hàng hai bên đường. Một tiếng súng tiễn biệt sẽ được bắn đi từ Tháp London mỗi phút cuộc diễu hành diễn ra. 

Người đứng đầu nhà thờ thánh Paul cho biết lễ tang sẽ diễn ra “tương đối khiêm nhường” để thể theo nguyện vọng của “bà đầm thép”. Trước đó, trong suốt 6 năm qua, bà Thatcher đã tham gia khá nhiều với nhà thờ trong việc lên kế hoạch cho lễ tang của mình. 

“Bà Thatcher muốn mọi thứ thật giản dị và không chút cầu kỳ”, ông David Ison, đại diện nhà thờ thánh Paul khẳng định.
 
Buổi lễ sẽ diễn ra trang trọng nhưng giản dị
Buổi lễ sẽ diễn ra trang trọng nhưng giản dị

Ngoài Nữ hoàng Anh và hoàng tử Philip, toàn bộ 32 thành viên của nội các Anh hiện tại cũng sẽ có mặt cùng với hơn 30 thành viên trong chính phủ cũ của bà Thatcher. Về phần các đoàn khách nước ngoài, tổng cộng sẽ có 2 nguyên thủ quốc gia, 11 thủ tướng và 17 ngoại trưởng đương nhiệm của các nước sẽ có mặt trong lễ tang này.

Ngoài ra, cũng theo yêu cầu của bà Thatcher, các đơn vị lính từng tham gia cuộc chiến trên đảo Falklands với Argentina năm 1982 sẽ có mặt đông đủ. 

Sau khi được rước qua các tuyến phố London trong khoảng 18 phút trên đoàn xe ngựa kéo của đội kỵ binh pháo binh hoàng gia, quan tài của “bà đầm thép” sẽ được đội danh dự đưa vào nhà thờ thánh Paul để các quan khách, bạn bè, đồng nghiệp cũ và gia đình nói lời vĩnh biệt. 

Hiện mặc dù chưa có ước tính nào về chi phí cho buổi lễ được đưa ra nhưng nhiều tờ báo Anh ước tính lễ tang sẽ tiêu tốn hơn 15 triệu USD.

Thanh Tùng
Tổng hợp