1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hội đồng Bảo an nhất trí về dự thảo trừng phạt Triều Tiên

(Dân trí) - 5 nước uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng Nhật Bản và Hàn Quốc hôm qua, 10/6, đã đồng ý tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên vì vụ thử tên lửa gần đây và chương trình vũ hạt nhân của nước này.

 
Hội đồng Bảo an nhất trí về dự thảo trừng phạt Triều Tiên  - 1
Bản sao tên lửa của Triều Tiên tại bảo tàng chiến tranh ở Seoul.

Dự thảo nghị quyết trên đạt được giữa lúc Nga khẳng định đã nhận được những thông tin cho thấy, Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng tên lửa.

Dự thảo trừng phạt của Liên Hợp Quốc được thảo luận tại một phiên họp kín của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. “Nếu mọi việc tiến triển tốt, chúng tôi hy vọng có cuộc biểu quyết về nghị quyết này vào ngày 12/6”, một quan chức ngoại giao Liên Hợp Quốc giấu tên nói. 

Dự thảo trên do Mỹ soạn thảo và được sự nhất trí của 4 nước uỷ viên thường trực còn lại trong Hội đồng Bảo an (gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp) cùng Nhật Bản và Hàn Quốc, sau hơn 2 tuần tiến hành các cuộc thảo luận kín. Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc yêu cầu những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng, trong khi Nga và Trung Quốc theo đuổi một nghị quyết ôn hoà hơn để tránh khiêu khích Triều Tiên. 

Theo nguồn tin ngoại giao, dự thảo nghị quyết lên án “với từ ngữ mạnh mẽ nhất” vụ thử hạt nhân mà Triều Tiên tiến hành tháng trước và “yêu cầu Bình Nhưỡng không tiến hành thêm bất kỳ vụ thử hạt nhân hay vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo nào”. 

Các biện pháp trừng phạt được đề xuất bao gồm kiểm tra các tàu thuyền của Triều Tiên “tình nghi chở các mặt hàng vi phạm lệnh cấm vận vũ khí và thương mại của Liên Hợp Quốc”. Dự thảo dùng từ “kêu gọi” chứ không phải “yêu cầu bắt buộc” như trong những dự thảo nghị quyết trước đó. 

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin khẳng định dự thảo nghị quyết mới cũng bác bỏ việc sử dụng vũ lực và để ngỏ cánh cửa nối lại đàm phán với Triều Tiên cũng như khả năng huỷ bỏ các biện pháp trừng phạt với nước này. 

Nhật Mai
Theo RIA Novosti, Reuters