1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng quý phi Thái Lan tái xuất, sóng gió hậu cung có thể trở lại

Minh Phương

(Dân trí) - Hậu cung của hoàng gia Thái Lan được dự báo có thể chứng kiến sóng gió sau khi Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn bất ngờ phục vị cho hoàng quý phi.

Hoàng quý phi Thái Lan tái xuất, sóng gió hậu cung có thể trở lại - 1
Hoàng quý phi Thái Lan Sineenat Wongvajirapakdi (Ảnh: AFP)

Tháng trước, khi Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn vẫy tay chào hàng nghìn người ủng hộ tại Bangkok, bên cạnh ông là Hoàng hậu Suthida. Trong đám đông ấy, người ta cũng thấy Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi, đánh dấu sự trở lại của cô sau gần một năm bị trục xuất khỏi hoàng gia vì bất trung.

Kể từ khi được phục hồi tước vị vào tháng 9, cô Sineenat, 35 tuổi, đã có các chuyến đi đến các tỉnh thành của Thái Lan. Theo nhà khoa học chính trị Puangchon Unchanam từ Đại học Naresuan, vai trò công chúng của cô Sineenat - hay còn gọi là Koi - là thu hút sự ủng hộ của giới trẻ bởi cô còn trẻ, giàu năng lượng, xinh đẹp và thân thiện. Tuy nhiên, sự trở lại của cô cũng làm dấy lên những đồn đoán về sóng gió nơi hậu cung, đặc biệt là sau bê bối phát tán hàng nghìn ảnh riêng tư của cô Sineenat hồi tháng trước.

Hôm 1/11, cô Sineenat được nhìn thấy chụp ảnh cùng những người ủng hộ và bắt tay họ - những cử chỉ không thường thấy ở một thành viên hoàng gia. 

Hoàng quý phi Thái Lan tái xuất, sóng gió hậu cung có thể trở lại - 2
Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida (Ảnh: Bangkok Post)

Cô Sineenat Wongvajirapakdi được phong Hoàng quý phi vào tháng 7/2019, chỉ hai tháng sau khi nhà vua kết hôn với Hoàng hậu Suthida, người vợ thứ tư của ông. Cô là người đầu tiên được trao tước hiệu Hoàng quý phi trong gần một thế kỷ. Trước cô Sineenat, lần gần đây nhất một nhà vua Thái Lan sắc phong tước hiệu hoàng quý phi là vào những năm 1920.

Sineenat bị tước bỏ tước vị hoàng gia hồi tháng 10 năm ngoái vì tội "bất trung" và "có hành động không phù hợp" đối với Hoàng hậu Suthida. Tuy nhiên, tháng 9 năm nay, Hoàng gia Thái Lan bất ngờ phục vị cho cô Sineenat, và khẳng định cô "không làm điều gì sai trái".

Trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây, ít nhất 2 nhà quan sát hoàng gia Thái Lan cho biết có một âm mưu mới nhằm phế truất Sineenat khỏi hoàng gia giống như cách khiến cô bị thất sủng hồi năm ngoái.

Pavin Chachavalpongpun, một học giả từ Đại học Kyoto University , cho biết hồi tháng trước ông nhận được hàng loạt ảnh riêng tư của Sineenat, trong đó có một số ảnh mà Sineenat đã chủ động chia sẻ trên tài khoản Facebook.

McGregor Marshall, một nhà báo Scotland chuyên đưa tin về hoàng gia Thái Lan, cho biết ông cũng nhận được một thẻ nhớ chứa hơn 1.400 bức ảnh của Sineenat không lâu trước khi cô được phóng thích khỏi nhà lao ở Bangkok và sang Đức hôm 29/8 để đoàn tụ cùng Nhà vua. Các bức ảnh dường như được trích xuất từ 3 chiếc điện thoại iPhones cũ của Sineenat.

Ông McGregor cho rằng, sự trở lại của Sineenat có thể khiến nhiều người không hài lòng. "Rất có thể việc phát tán các hình ảnh riêng tư này là một phần trong nỗ lực nhằm phá hoại sự trở lại của Hoàng quý phi", ông McGregor nhận định và dự đoán sóng gió ở hậu cung Thái Lan sẽ chưa dừng lại.