1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng hậu Hà Lan sắp thăm Việt Nam

(Dân trí) - Hoàng hậu Hà Lan Máxima sẽ thăm Việt Nam vào tuần tới với vai trò là Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về tài chính bao trùm vì phát triển.


Hoàng hậu Hà Lan Máxima (Ảnh: Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam)

Hoàng hậu Hà Lan Máxima (Ảnh: Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam)

Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết Hoàng hậu Hà Lan Máxima sẽ có chuyến thăm Việt Nam 30/5-1/6. Trong 3 ngày lưu tại Việt Nam, Hoàng hậu Hà Lan sẽ thăm Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Hoàng hậu Hà Lan Máxima được nguyên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bổ nhiệm làm Đặc phái viên về tài chính bao trùm vì phát triển vào năm 2009.

Mục tiêu của tài chính bao trùm là mở ra các cơ hội phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống bằng cách cung cấp cho mọi người dân những công cụ tài chính họ cần để ứng phó với khó khăn và đầu tư vào tương lai. Sứ mệnh của Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là thúc đẩy tài chính bao trùm vì phát triển thông qua các hoạt động vận động mang tính chiến lược và bền vững lâu dài.

Việt Nam hiện đang xây dựng một chiến lược quốc gia về tăng trưởng bao trùm nhằm thúc đẩy việc tiếp cận đầy đủ, khả thi và bền vững đối với các dịch vụ tài chính. Mục tiêu của chiến lược này là nâng cao vị thế kinh tế của người dân Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển của đất nước này.

Hoàng hậu Máxima dự kiến sẽ tới Đà Lạt và thăm một doanh nghiệp nông nghiệp, trò chuyện cùng chủ doanh nghiệp và các nông gia khác về dự án Horti Đà Lạt, vốn đem lại những hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho nông dân Việt Nam.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng hậu Hà Lan sẽ trao đổi cùng đại diện các doanh nghiệp nông nghiệp và tổ chức xã hội dân sự về việc trợ vốn cho các hoạt động nông nghiệp.

Tại Hà Nội, Hoàng hậu sẽ trao đổi cùng các đối tác quốc tế như Nhóm Ngân hàng Thế giới, Quỹ Phát triển Vốn Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Phát triển châu Á, và văn phòng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về tình hình tài chính bao trùm ở Việt Nam hiện nay.

Hoàng hậu Máxima sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức ở Davos (Thụy Sĩ) đầu năm nay, Hoàng hậu và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp và cùng trao đổi về những tiến triển của tài chính bao trùm tại Việt Nam.

Hoàng hậu Hà Lan dự kiến cũng có một loạt cuộc gặp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Năm 2011, Thái tử Hà Lan, nay là Quốc vương, cùng Hoàng hậu Máxima, khi đó là Thái tử phi, đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-31/3. Ngày 29/3/2011, Thái tử phi Máxima đã phát biểu tại một hội thảo về tài chính bao trùm tại Hà Nội với tư cách là Đặc phái viên về tài chính bao trùm.

Hoàng hậu Máxima đã tốt nghiệp ngành kinh tế học. Bà từng làm việc trong lĩnh vực tài chính quốc tế và các thị trường mới nổi. Bà kết hôn với nhà vua Hà Lan Willem-Alexander vào năm 2002 và cặp đôi có 3 người con.

An Bình