1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hoàng gia Anh sắp “cháy túi”

(Dân trí) - Do chi tiêu vượt ngân sách được quốc hội phân bổ, hoàng gia Anh đã phải đem ngân sách dự trữ ra bù đắp, khiến lượng tiền dự trữ xuống mức thấp kỷ lục. Quốc hội Anh mới đây còn lên tiếng chỉ trích hoàng gia không tiết kiệm chi tiêu.

Nữ hoàng Anh 
Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị

Thắt chặt chi tiêu. Đó là thông điệp các nghị sỹ quốc hội Anh vừa gửi tới nữ hoàng Anh Elizabeth cùng các thành viên gia đình hoàng gia. Trong một bản báo cáo đầy tính chỉ trích được công bố hôm 28/1, các nghị sỹ yêu cầu hoàng gia phải cắt giảm chi tiêu hơn nữa, trong khi vẫn duy trì sự hiện diện của mình.

Bản báo cáo của Ủy ban chi tiêu công cho thấy, trong năm tài chính 2012 – 2013, ngân sách được dành cho gia đình hoàng gia là 51,38 triệu USD – bao gồm chi phí bảo trì nhà cửa, lương nhân viên và các chi phí khác như đi lại trong các chuyến công du – đã bị bội chi gần 4 triệu USD.

Để bù đắp cho phần thiếu hụt, gia đình hoàng gia đã buộc phải rút tiền từ một quỹ dự trữ, vốn hiện chỉ còn vỏn vẹn 1 triệu bảng Anh, khoảng 1,7 triệu USD, chủ tịch ủy ban trên bà Margaret Hodge cho biết. Đây được khẳng định là mức dự trữ “thấp lịch sử”.

“Tôi lấy làm tiếc phải nói điều này một lần nữa, nhưng ở mọi hạng mục được tài trợ bằng ngân sách, mọi người đều phải làm vậy. Xét một cách tổng thể, trong lĩnh vực công, điều đó có nghĩa là nhân sự bị cắt giảm và mọi người làm việc hiệu quả hơn. Nhưng điều đó dường như không xảy ra. Trên thực tế hoàng gia đã bội chi”, Hodge phát biểu trước các quan chức của hoàng gia, trong đó có cả Bộ trưởng tài chính Anh.

“Tôi không hiểu vì sao các vị không cắt giảm chi tiêu và chỉ chi trong phạm vi ngân sách”, bà Hodge chất vấn ông Alan Reid, người phụ trách ngân sách của gia đình hoàng gia.

Theo tạp chí Forbes, nữ hoàng Elizabeth sở hữu khối tài sản ròng khoảng 500 triệu USD, chủ yếu từ các bất động sản, trong đó có lâu đài Balmoral tại Scotland, các trang trại cùng các tác phẩm nghệ thuật, trang sức, bộ sưu tập tem có từ thời ông nội của bà.

Ngoài những tài sản thuộc sở hữu của mình, nữ hoàng Elizabeth còn được sử dụng nhiều bất động sản khác, trong đó có cung điện Buckingham. Hàng năm, nữ hoàng được cấp tiền lương tới 12,9 triệu USD.

Các khoản chi tiêu của hoàng gia được trang trải một phần bởi tiền thuế của người dân, thông qua một hệ thống trợ cấp có tên Sovereign Grant. Theo Forbes, dự kiến trong năm tài khóa 2014 – 2015, khoản hỗ trợ này sẽ lên tới 63 triệu USD.

Thanh Tùng
Theo USA today