1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hỏa hoạn tại khách sạn nổi tiếng nhất Triều Tiên

(Dân trí) - Đám cháy xảy ra tối 11/6 tại một khu vực trong khách sạn Koryo lâu đời và nổi tiếng bậc nhất ở Bình Nhưỡng, hãng tin NK News dẫn lời một nhân chứng cho hay.

Khách sạn Koryo ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. (Ảnh:

Khách sạn Koryo ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. (Ảnh: NK News)

Theo NK News, ngọn lửa bùng lên vào lúc 18h15 tối qua (giờ địa phương) và kéo dài hơn một tiếng trước khi được dập tắt.

Hai du khách nước ngoài tại Bình Nhưỡng kể lại họ nhìn thấy khói đen bốc lên từ phần trên của khách sạn 43 tầng. Cũng theo các du khách, đám cháy có thể đã xảy ra tại tầng 30, nơi có cầu nối hai tòa nhà của khách sạn.

Một nhân chứng nói với NK News rằng cảnh sát, lực lượng bán quân sự, xe cứu thương và các quan chức an ninh Triều Tiên đã có mặt bên ngoài khách sạn khi vụ cháy xảy ra. 

Nhân chứng này cũng cho biết một số người nước ngoài bị bắt giữ vì cố gắng chụp ảnh hiện trường vụ hỏa hoạn.

Theo tờ Independent của Anh, khách sạn Koryo được xây dựng dưới thời cố lãnh đạo Kim Nhật Thành vào năm 1985, nhằm "thể hiện vinh quang và sức mạnh của Triều Tiên". Phần lớn khách lưu lại ở Koryo là nhà báo, nhân viên các tổ chức phi chính phủ và du khách. 

Truyền thông Triều Tiên vẫn chưa đưa tin về vụ việc, do đó hiện chưa rõ có thương vong trong vụ cháy hay không.

Trong một diễn biến khác, hồi tháng 5 năm ngoái, truyền thông nhà nước Triều Tiên từng đưa tin chính phủ đã xin lỗi các gia đình nạn nhân sau vụ một tòa nhà chung cư bị sập ở Bình Nhưỡng, có thể đã làm hàng trăm người thiệt mạng.
Thoa Phạm 
Theo NK News, Independent