1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hổ tấn công người nuôi tại vườn thú San Francisco

(Dân trí) - Một con hổ Siberia đã tấn công người huấn luyện trước sự chứng kiến của khoảng 50 người xem tại Vườn bách thú San Francisco (Mỹ) hôm thứ 6 vừa qua.

Con hổ Tatiana nặng tới 350 kg đã tấn công người nuôi dậy có kinh nghiệm của vườn thú, làm cho cô này bị thương nặng và có thể phải bỏ một cánh tay. Con Tatiana đã được 3 năm tuổi. Nó được chuyển về vườn thú San Francisco từ vườn thú Denver khoảng hơn 1 năm trước đây. Điều đáng nói là trong suốt khoảng thời gian nuôi dạy trước đó, con hổ này không hề có biểu hiện tấn công người nuôi. Vì thế người ta đang muốn tiến hành một cuộc điều tra về nguyên nhân của sự việc này.

 

Robert Jenkins, người quản lý bộ phận chăm sóc động vật của vườn thú cho biết: “Khi vụ tấn công diễn ra, có ít nhất 50 khách đang có mặt ở đó để xem triển lãm các loài thú lớn họ mèo đang được tổ chức tại vườn thú này. Con hổ thò chân trước khỏi cũi sắt và vồ lấy người nuôi dạy. Chúng tôi vẫn đang cố gắng điều tra về sự việc vừa xảy ra”. 

 

Jenkins cho biết hiện nạn nhân đang được điều trị trong bệnh viện. Người chuyên huấn luyện thú dữ này làm việc tại vườn thú San Francisco từ năm 1997, với nhiệm vụ chính là trông giữ và chăm sóc 4 con sư tử và 3 con hổ. Theo như quảng cáo của vườn thú này, thì đây là một trong rất ít vườn thú ở Mỹ cho phép người thăm quan được xem cảnh cho các loài động vật lớn họ mèo ăn.

 

H.Q

Theo AP