1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Hổ” đầu tiên của Chiết Giang bị "đả" vì mua quan bán chức

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 19/6 thông báo chính thức cách chức và khai trừ đảng đối với cựu Phó Chủ tịch Hội nghị chính hiệp tỉnh Chiết Giang Tư Hâm Lương với tội danh nhận tiền hối lộ, can thiệp vào quá trình bổ nhiệm và tuyển dụng cán bộ.

Ông Tư Hâm Lương, cựu Phó Chủ tịch Hội nghị chính hiệp tỉnh Chiết Giang. (Ảnh:

Ông Tư Hâm Lương, cựu Phó Chủ tịch Hội nghị chính hiệp tỉnh Chiết Giang. (Ảnh: Xinhua)

Thông báo cho hay, được sự phê chuẩn của Trung ước Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) đã tiến hành điều tra ông Tư Hâm Lương vì tình nghị “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, cụm từ thường được Trung Quốc ám chỉ các quan chức tham nhũng. 

Qua điều tra cho thấy Tư Hâm Lương vi phạm quy định liêm khiết trong sạch đối với đảng viên, vì đã nhận tiền biếu, lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác trong bổ nhiệm tuyển dụng cán bộ và kinh doanh của các xí nghiệp. 

Ông Tư bị cáo buộc đã nhận tiền hối lộ với số lượng lớn, vi phạm nghiêm trọng về đạo đức.... Trong đó, tội danh nhận hối lộ đã cấu thành tội phạm. 

Thông báo còn cho hay: với tư các là cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng, ông Tư đã vi phạm nghiêm trọng quy định chính trị của đảng và kỷ luật của tổ chức, sau Đại hội đảng 18 vẫn không chịu ăn năn hối cải, mà vẫn tiếp tục các hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Đặc biệt sau khi bị điều tra, ông Tư đã cùng vợ chuyển số tiền tham nhũng và tang vật tham nhũng sang tài khoản khác. 

Căn cứ vào “ Điều lệ xử phạt kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, CCDI đã chính thức cách chức và khai trừ đảng với ông Tư Hâm Lương, hồ sơ liên quan đến hành vi nhận hối lộ được chuyển tới cơ quan tư pháp để xử lý theo pháp luật.

Đây là quan chức mới nhất bị "sờ gáy" trong chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động từ cuối năm 2012.

Hương Giang 
Theo Xinhua