1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Hezbollah lần đầu công khai phát tín hiệu muốn ngừng bắn với Israel

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hezbollah lần đầu tiên cho biết họ ủng hộ nỗ lực ngừng bắn với Israel ở Li Băng khi Tel Aviv tăng cường tấn công vào nhóm vũ trang.

Hezbollah lần đầu công khai phát tín hiệu muốn ngừng bắn với Israel - 1

Khói bốc lên ở vùng ngoại ô phía nam Beirut sau một cuộc không kích của Israel (Ảnh: Reuters).

Một quan chức cấp cao của Hezbollah cho biết hôm 8/10 rằng nhóm này ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Li Băng.

Diễn biến này đánh dấu lần đầu tiên lực lượng của người Li Băng công khai ủng hộ phương án đình chiến với Israel và không đặt điều kiện là Tel Aviv phải chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.

"Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực chính trị do Chủ tịch Quốc hội Li Băng Nabih Berri dẫn đầu để đạt được lệnh ngừng bắn. Khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vững chắc và ngoại giao có thể đạt được, mọi chi tiết khác sẽ được thảo luận và các quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở hợp tác", Phó thủ lĩnh Naim Qassem cho biết.

Hezbollah và Israel bắt đầu nổ súng tấn công lẫn nhau vào tháng 10 năm ngoái sau khi Tel Aviv bùng phát căng thẳng với Hamas ở Gaza.

Hezbollah trước đó đã tuyên bố rằng họ sẽ chỉ ngừng các cuộc tấn công vào Israel sau khi Tel Aviv đạt được lệnh ngừng bắn với Hamas ở Gaza. Tuy nhiên, Israel nhấn mạnh rằng Hezbollah phải tách xung đột với Israel khỏi cuộc chiến đang diễn ra với Hamas.

Trong bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm một năm ngày Hezbollah tham gia vào cuộc chiến, ông Qassem không đề cập đến lệnh ngừng bắn ở Gaza như một điều kiện để đạt được lệnh ngừng bắn ở Li Băng.

Đây là bài phát biểu thứ 2 của ông Qassem kể từ khi Israel sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vào cuối tháng trước. Kể từ đó, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trên bộ hạn chế vào miền nam Li Băng để tiêu diệt Hezbollah, lực lượng vẫn tiếp tục bắn tên lửa vào miền bắc Israel.

Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Bou Habib nói với CNN tuần trước rằng, ông Nasrallah đã đồng ý ngừng bắn tạm thời theo lời kêu gọi của Mỹ và Pháp cùng các đồng minh. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông đã bị Israel sát hại.

Theo Yahoo News