1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ về lực lượng không chiến cho tàu sân bay Trung Quốc

(Dân trí) - Trung Quốc đã thành lập lực lượng không chiến cho tàu sân bay đầu tiên của nước này, trong bước đi quan trọng nhằm củng cố khả năng vươn xa bờ của hải quân, trong bối cảnh tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc với các nước láng giềng tăng cao.

 

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

“Một lực lượng bay cho tàu sân bay đã chính thức được thành lập, là một phần của hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA)”, báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin.

 

Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc dẫn các nguồn tin quân sự cho hay, việc thành lập lực lượng trên được Quân ủy Trung ương (CMC) của Trung Quốc phê chuẩn, cho thấy tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển mới.

 

Lực lượng không quân cho tàu sân bay bao gồm chiến đấu cơ, máy bay huấn luyện, trực thăng hoạt động trong các sứ mệnh chống tàu ngầm, cứu hộ và giám sát.

 

Các nguồn tin quân sự Trung Quốc cho hay lực lượng bay của tàu sân bay là lực lượng tấn công quan trọng cho tàu sân bay và là lực lượng tiên phong trong tiến trình chuyển hóa hải quân Trung Quốc. Nó cũng sẽ đóng vai trò chính nhằm phát triển các nhóm tàu sân bay và xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh.

 

Đô đốc Wu Shengli, thành viên của CMC và là chỉ huy hải quân PLA, đã tham dự sự kiện công bố chính thức vào ngày 10/5 vừa qua.
 

Các nguồn tin cho biết nhân sự của lực lượng này tinh nhuệ hơn các lực lượng không quân khác trong PLA. Để có thể điều khiển được chiến đấu cơ, phi công phải bay được ít nhất 5 loại máy bay và thời gian bay của họ phải vượt 1.000 giờ.

 

Giàu kinh nghiệm trong các cuộc tập trận chung và các cuộc diễn tập lớn cũng là yếu tố được xét đến. Phi công cũng được tập huấn trong các khóa như lý thuyết tàu chiến, kiến thức cơ bản về hảng hải và khí tượng học trên biển.

 

Hiện tại Trung Quốc vận hành một tàu sân bay, có tên gọi Liêu Ninh, tàu được tân trang lại từ một tàu sân bay do Nga đang thiết kế dở. Liêu Ninh đã được chuyển giao cho hải quân Trung Quốc vào ngày 25/9/2012. Thiết kế gốc của Liêu Ninh cho phép tàu có thể mang khoảng 30 chiếc máy bay cánh cố định.

 

Trên Liêu Ninh, máy bay chiến đấu J-15 đã thực hiện thành công các cuộc cất cánh và hạ cánh. J-15 do Trung Quốc sản xuất và là lực lượng tấn công chính của nhóm tàu sân bay Trung Quốc.

 

Quyết tâm mở rộng kiểm soát các vùng biển với lực lượng biển xa ra đời vào thời điểm tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và các nước láng giềng như Nhật, Philippines và Việt Nam ngày càng tăng cao. Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại tới “trục xoay” sang châu Á của Mỹ, và coi đây là mối đe dọa trực tiếp đối với sự trỗi dậy của nước này.

 

Vũ Quý

Theo Times of India